Chương trình được tổ chức gắn với không gian Phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu thể hiện các tác phẩm của mình bằng những chất liệu dân gian, tạo ra những con tò he biết 'kể chuyện' thay vì đơn thuần chỉ là món đồ chơi dân dã.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tặng các phần quà cho các em thiếu niên, nhi đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang dịp Tết Trung Thu, mong các em nỗ lực vươn lên trong học tập và có đêm Trung Thu ấm áp.
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội đã phối hợp với nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách cùng nghệ nhân các làng nghề chuyên làm đèn Trung Thu xưa để phục dựng các mẫu đèn cổ đã bị thất truyền.
Chương trình vui Trung Thu “Ký ức mùa Trăng” được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ ngày 21-23/9 nhằm tái hiện lại không gian tết Trung thu truyền thống.
Những chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao khổng lồ cao hơn 3 mét được rước qua nhiều tuyến phố trong dịp Trung Thu khiến người dân Thủ đô cảm thấy bất ngờ và hào hứng.
Đến hẹn lại lên, mỗi khi đến rằm Trung Thu, thành phố Tuyên Quang lại rộn rã tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng trẻ vui cười bên những mô hình đèn Trung Thu khổng lồ.
“Liên hoan nghệ thuật hát Then-đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ 5 - năm 2015” sẽ diễn ra từ ngày 24-26/9 tại Tuyên Quang với sự tham dự của các đoàn nghệ thuật đến từ 14 tỉnh.
Trên nhiều tuyến phố chuyên bán đồ chơi ở Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… đồ chơi Trung Quốc được bày bán ít hơn, đồ chơi Việt lấn át với những mẫu mã đồ chơi truyền thống đa dạng.
Các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Lào, Belarus, Trung Quốc, sẽ tham gia Lễ hội thành Tuyên 2014 - lễ hội đường phố lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô kháng chiến Tuyên Quang.