Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.
Theo phong tục truyền thống tốt đẹp được lưu truyền, vào những ngày đầu xuân, người dân Hà Nội du Xuân đến dâng hương tại 4 ngôi đền Đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh.
Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt là sự vinh danh những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của “Thăng Long Tứ Trấn,” góp phần tạo dựng nét đặc sắc riêng của Thăng Long-Hà Nội.
Tứ trấn Thăng Long không chỉ là những di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn được coi là bảo vật, nắm giữ linh khí của mảnh đất ngàn năm văn hiến, bảo vệ thủ đô qua bao thăng trầm của lịch sử.
Một làn đường Kim Mã đoạn từ đầu đường Nguyễn Văn Ngọc tới đền Voi Phục bị cấm lưu thông nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt vào hai khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều.
Từ ngày 16/9, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội quyết định cho phép dịch chuyển 106 cây xanh trên vỉa hè đường Kim Mã, đoạn từ Đền Voi Phục đến đối diện ngõ 575 Kim Mã, quận Ba Đình.