Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện ra rằng vi khuẩn trong các tế bào khối u đã giúp khối u dịch dịch chuyển vị trí, đồng thời thúc đẩy sự tồn tại của tế bào trong quá trình phát triển của khối u.
Các bác sỹ Khoa Ngoại Tiêu hóa đã quyết định phối hợp để cùng thực hiện cuộc đại phẫu “3 trong 1,” gồm phẫu thuật cắt khối tá tụy, phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày và phẫu thuật cắt đoạn đại tràng ngang.
Một nhóm nghiên cứu của Hàn Quốc đã công bố nguyên lý của việc di căn này, qua đó mở ra kỳ vọng về những phương pháp mới trong điều trị và phòng ngừa di căn cho các bệnh nhân ung thư.
Với kinh phí đầu tư 120 tỷ đồng, "Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng" có trang thiết bị hiện đại, giúp chẩn đoán, điều trị và chăm sóc giảm nhẹ toàn diện cho bệnh nhân ung thư.
Bằng các thuật toán nhận dạng, hệ thống mới được phát triển sẽ xác định các đặc điểm phổ biến nhất của bệnh ung thư da và đưa ra kết quả chẩn đoán sớm.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore đã thử nghiệm thành công tiêu diệt tế bào ung thư đại trực tràng bằng vi khuẩn chết, loại thường được tìm thấy trong đất.
Trung tâm y học hạt nhân và xạ trị khu vực miền Trung đi vào hoạt động sẽ giúp phát hiện sớm các tổn thương và di căn do ung thư; chẩn đoán các bệnh về tim mạch, thần kinh, nội tiết.
Một cách khái quát, cơ chế này dựa trên một loại protein được gọi là ostéopontin, thường có chức năng quy định tiến trình liên quan đến sự tồn tại của tế bào.