Đặt mục tiêu cao nhất là phòng, chống dịch COVID-19, với sự đồng lòng, chung tay của người dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa làm vừa điều chỉnh, khắc phục bất cập để sớm kiểm soát dịch bệnh.
Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện có tình trạng đơn hàng không giao nhận được tại thành phố Thủ Đức, Quận 4, Quận 6, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú.
Quận Hoàn Kiếm đã quyết định một việc chưa có trong tiền lệ, là phân công một thành viên Ban Thường vụ và là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận, về “3 cùng” tại điểm nóng dịch Chương Dương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tài xử lý nghiêm hành vi hủy đơn hàng 'đi chợ hộ" để bộ đội, tình nguyện viên yên tâm hỗ trợ, giúp dân.
Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới việc tuyển dụng và trả lương đối tượng này để tham gia vào các công tác chăm sóc người mắc COVID-19 đang điều trị.
Từ những bất cập trong giãn cách 1 tuần qua, TP.HCM cùng với sự hỗ trợ của TW, các bộ, ngành liên quan đã từng bước điều chỉnh, đưa ra những giải pháp mới nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Các shipper công nghệ phải xét nghiệm nhanh hàng ngày và hoạt động tại 8 địa phương “vùng đỏ” gồm thành phố Thủ Đức, các quận, huyện: quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.
Tính đến ngày 29/8, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy được 1.677.154 mẫu xét nghiệm nhanh, cơ bản xét nghiệm toàn bộ "vùng đỏ," "vùng cam" và đang tiến hành lấy mẫu đợt 2 tại những khu vực này.
Trong những ngày Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, việc triển khai mô hình "đi chợ hộ" ở một số địa phương đã góp phần làm giảm tải áp lực việc mua bán đông đúc tại chợ truyền thống và siêu thị.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương tập trung hỗ trợ, chăm sóc F0 kịp thời và điều chỉnh phương án cung ứng hàng hóa để người dân yên tâm “ai ở đâu ở yên đó.”
Lực lượng lao động trong các chuỗi cung ứng hàng hóa sẽ được tăng cường nhưng phải đảm bảo an toàn, ngành y tế sẽ tiến hành xét nghiệm hàng ngày đối với số lao động này theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thống kê của hệ thống Vinmart/Vinmart+ cho thấy nhiều điểm bán bình quân tiếp nhận khoảng 400 đơn hàng/ngày; trong khi các điểm bán này chỉ có khả năng đảm bảo giao được hơn 100 đơn hàng.
Từ 24/8, người dân TP.HCM đã bắt đầu lên đơn đặt hàng đi chợ hộ. Có người có thể nhận hàng ngay ngày hôm sau nhưng cũng có người chờ đến 2 ngày vẫn chưa nhận được phản hồi của nhân viên siêu thị.
Đến nay, đã có 5 huyện, thành của Đồng Tháp, gồm huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, thành phố Hồng Ngự và Sa Đéc, thực hiện mô hình đi chợ hộ, hỗ trợ đắc lực cho người dân trong thời gian giãn cách.
Cùng với những mặt hàng lương thực, thực phẩm, người dân có thể gửi mua thêm hàng hóa thiết yếu khác như khẩu trang, nước diệt khuẩn, túi đựng rác, găng tay nylon, bột giặt.
Tổ hậu cần, tổ COVID-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện, công an, quân đội được tăng cường tại địa phương sẽ đi chợ hộ với tần suất 1 lần/tuần và tổ chức phân phối trực tiếp đến từng hộ dân.
Một số người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các combo "đi chợ hộ" vẫn còn hạn chế chủng loại hàng, chưa đáp ứng hết nhu cầu hàng hóa tiêu dùng thiết yếu hằng ngày.
Các hệ thống phân phối hàng hóa tại khu vực phía Nam cho biết sẽ điều chuyển lượng hàng từ điểm này sang điểm khác để cân đối nguồn cung phù hợp với sức mua.
Một số nhà cung ứng của hệ thống phân phối gặp khó khăn do không xin được giấy đi đường cho nhân viên và hệ thống vận chuyển, gây đứt gãy chuỗi cung ứng.
Cùng với chính quyền địa phương, nhà bán lẻ..., nhiều tổ chức, đoàn thể ở khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động kết nối với đơn vị kinh doanh triển khai "đi chợ hộ" người dân.