Dự án do USAID tài trợ, hướng đến nâng cao chất lượng sống của nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật tại Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.
Cháu bé được bố mẹ phát hiện có bất thường tại cột sống khi 2 tuổi và đưa đi khám, được chẩn đoán vẹo cột sống ngực-thắt lưng bẩm sinh mức độ lớn do dị tật nửa đốt sống L1.
Dính lưỡi là dị tật bẩm sinh nhẹ mà rất ít cha mẹ có thể phát hiện ra con mình mắc sau khi sinh ra, có khả năng hạn chế cử động bình thường của lưỡi và ảnh hưởng đến sự phát âm của trẻ.
Tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi 3 ngày tuổi, các bác sỹ phát hiện ổ bụng của bệnh nhi chứa nhiều sữa, trong đó gồm sữa mới và sữa cũ đã vón cục có màu vàng giống phân.
Hoa bất tử tượng trưng cho nhân vật đặc biệt trong dự án nhân ái “Hoa bất tử” của Miss World Việt Nam, cũng là minh chứng cho kỳ tích về nỗ lực phi thường của con người để vượt qua giới hạn bản thân.
Là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á đưa robot vào trong phẫu thuật, nhiều năm qua tập thể y bác sỹ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp.
Các bác sỹ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ can thiệp thành công cho bệnh nhi 6 tuổi bị thông liên thất bẩm sinh - dị dạng bất thường của tim xuất hiện ngay từ khi trẻ mới sinh ra.
Những năm qua, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị trong, ngoài nước, trong đó có nhân dân Nhật Bản.
Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 10/4, tình trạng sức khỏe của bé trai Đặng Bảo A. (15 tháng tuổi) bị hẹp eo động mạch chủ và dị tật phình đại tràng bẩm sinh đã ôn định.
Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, cứ 10 phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika ở nước này thì có 1 người sinh con bị mắc các dị tật bẩm sinh.
Một bà mẹ trẻ ở thành phố Yichang, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã buộc phải phá thai khi sau khi phát hiện ra thai nhi phát triển không bình thường.
Phóng sự truyền hình "Long Thanh will lachen" của tác giả Philipp Abresch kể về những nạn nhân Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam của quân đội Mỹ đã lọt vào danh sách 8 đề cử giải thưởng Emmy của Mỹ.
Theo quan chức của Tổ chức Y tế Liên Mỹ, cho đến nay, số quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Mỹ bị lây lan dịch bệnh do virus Zika đã tăng tới 47 nước và vùng lãnh thổ.
Giới chức y tế Mỹ đã công bố các quy định mới về bảo hộ nhằm phòng chống nguy cơ lây nhiễm loại virus nguy hiểm lây truyền từ muỗi và có thể gây ra các dị tật cho thai nhi này.
Chương trình phẫu thuật chỉnh hình từ thiện mang tên “Chắp cánh ước mơ,” với sự tham gia của 4 bác sỹ Hoa Kỳ và 1 bác sỹ Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 5-19/3 tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.
Từ năm 2006 đến năm 2014, tại Pháp có khoảng 450 số trẻ em chết non đều mắc phải những khuyết tật bẩm sinh do ảnh hưởng của thuốc chống co giật Valproate từ khi mẹ mang thai.
Ngày 16/2, WHO phát động chiến dịch toàn cầu mang tên “Khuôn khổ ứng phó chiến lược và Kế hoạch hành động chung” nhằm hướng dẫn các biện pháp ngăn chặn virus Zika.
Khi trở về Moskva từ Cộng hòa Dominica, các biểu hiện lâm sàng ở người phụ nữ này đã không được lưu ý, song vài ngày đó cô đã phải nhập viện vì sốt phát ban.
WHO tuyên bố sự gia tăng các ca dị tật bẩm sinh nghiêm trọng tại Nam Mỹ "rất có khả năng" do virus Zika gây ra và coi đây là yếu tố đủ để cấu thành tình trạng khẩn cấp toàn cầu.