Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy hạt vừng đen an toàn khi tiêu thụ với một lượng vừa phải, tuy nhiên, việc ăn quá nhiều hoặc cơ thể dị ứng với một số chất trong loại hạt này cũng gây tác dụng phụ.
Bí đỏ giàu vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hóa, nhưng không phải ai cũng có thể ăn thoải mái. Người mắc bệnh thận, tiểu đường hay rối loạn tiêu hóa nên lưu ý để tránh tác dụng ngược.
Dù cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nhưng rau lang nếu ăn không đúng cách có thể gây táo bón, dị ứng , ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc làm loãng máu.
Xoài được mệnh danh là “vua của các loại trái cây” nhờ vị ngọt thơm và giá trị dinh dưỡng dồi dào. Thế nhưng, nếu ăn quá nhiều, loại quả này lại tiềm ẩn một số tác dụng phụ mà ít ai để ý.
Sau khi đến trường, một số học sinh có biểu hiện ngứa da mặt, nóng rát nhẹ vùng mắt, phát ban, nổi mề đay. Nhân viên y tế đã xử trí ban đầu để giảm các triệu chứng dị ứng và báo cáo nhà trường.
Trái ngược với trước đây, các nghiên cứu trong những năm gần đây đã phát hiện ra rằng việc cho trẻ tiếp xúc sớm với các chất gây dị ứng có thể giúp giảm nguy cơ phát triển dị ứng ở trẻ.
Nhà Trắng thường xuyên liên lạc với 4 nhà sản xuất sữa bột lớn gồm Nestle, Reckitt, Abbott và Perrigo để giải quyết tình trạng thiếu thụt sữa nghiêm trọng tại Mỹ thời gian gần đây.
Các nhà khoa học Mỹ đang tiến hành một thử nghiệm lâm sàng để tìm hiểu về các dạng dị ứng hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng với các vaccine mRNA ngừa COVID-19.
Một người đàn ông tại Nhật Bản đã và tử vong ngày 12/8 sau khi được tiêm liều vaccine Moderna thứ 2. Liều vaccine sử dụng để tiêm cho người này thuộc một trong 3 lô thuộc diện thu hồi.
Bệnh nhân N.T.B.N (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết trước đó em có xem quảng cáo trên Facebook và đặt mua một hộp son dưỡng giá 5.000 đồng và một cây son kem lì giá 17.000 đồng.
Vaccine COVID-19 đang được triển khai tiêm chủng cho người dân trên toàn cầu, tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi tiêm chủng, có không ít hiểu biết sai lầm về vaccine COVID-19.
Các nhà khoa học Mỹ cho rằng hợp chất Polyethylene Glycol trong vắcxin ngừa COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển có thể gây ra hiện tượng dị ứng.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng với chiến dịch tiêm chủng lần này, Israel sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đánh bại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
CDC nêu rõ, người có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vắcxin ngừa COVID-19 cũng phải tránh các loại vắcxin có công thức sử dụng các thành phần này.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang điều tra về "khoảng 5" trường hợp có phản ứng dị ứng sau khi tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech.
Bộ Y tế Canada đã liệt kê các thành phần trong vắcxin của Pfizer/BioNTech và hối thúc những người dị ứng nghiêm trọng với các loại vắcxin, thuốc nên hỏi ý kiến các chuyên gia y tế trước khi tiêm.
Giới chức y tế Anh đã ra khuyến cáo yêu cầu những người có tiền sử dị ứng nặng không tiêm vắcxin ngừa COVID-19, sau khi nước này ghi nhận 2 trường hợp có phản ứng dị ứng.
Bác sỹ Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết trung bình mỗi tháng, đơn vị tiếp nhận từ 5-7 bệnh nhân bị tác dụng phụ, tai biến khi sử dụng các sản phẩm tế bào gốc dưới dạng tiêm, bôi, uống.
Lãnh đạo Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình khẳng định thông tin Công ty cổ phần gốm sứ CTH đã chuyển 190kg dầu thải nguy hại cho công ty xử lý là không đúng.