Việt Nam giảm hơn 95% số trẻ “0 liều vaccine” chỉ trong một năm
Chỉ trong 12 tháng, Việt Nam đã nâng tỷ lệ tiêm mũi 1 vaccine sởi từ 82% lên 98%, giảm 261.000 trẻ em “0 liều vaccine”- một thành công ấn tượng được WHO và UNICEF đánh giá cao.
Chỉ trong 12 tháng, Việt Nam đã nâng tỷ lệ tiêm mũi 1 vaccine sởi từ 82% lên 98%, giảm 261.000 trẻ em “0 liều vaccine”- một thành công ấn tượng được WHO và UNICEF đánh giá cao.
Từ đầu năm đến nay ở Mỹ đã có tổng cộng 1.277 ca sởi được xác nhận tại gần 40 trong số 50 bang, trong đó bang Texas chiếm hơn 60% số ca.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc công bố hết dịch sởi là thành quả của Chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi cho toàn bộ trẻ em từ 1-10 tuổi trên địa bàn mang lại.
Một số tỉnh, thành phố có số mắc bệnh sởi xu hướng tăng cao như: Đà Nẵng (2.323 ca), Gia Lai (2.027), Đồng Tháp (1.355), An Giang (1.169), Nghệ An (926), Cao Bằng (731), Đắk Lắk (683)...
Bệnh sởi tại tỉnh Cao Bằng đang diễn biến phức tạp, với 2.797 trường hợp nghi mắc, trong đó có 15 ca dương tính và 1 trường hợp tử vong.
Theo Bộ Y tế, trẻ từ 6-10 tuổi chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vaccine chứa thành phần sởi.
Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống dịch sởi và có công văn hỏa tốc đề nghị các tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai tiêm chủng vaccine.
Đây là nguồn vaccine kịp thời trong bối cảnh cần cung ứng, bổ sung vaccine sởi để triển khai chiến dịch tiêm chủng nhằm khống chế dịch bệnh sởi đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa phương.
Theo Bộ Y tế, thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn, tăng cao.
Theo Cục Phòng bệnh, xét các báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam về tình hình các ca mắc, nghi mắc sởi còn diễn biến khó lường, hai ca tử vong nghi sởi đều tại nhà.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ban bố cảnh báo đi lại sau khi một đợt bùng phát dịch sởi tại khu vực Tây Nam nước Mỹ đã khiến 2 người tử vong và hơn 200 người nhiễm bệnh.
Theo số liệu chính thức mới nhất, cơ quan y tế bang Texas ghi nhận 48 ca mắc bệnh trong đợt bùng phát hiện nay và hầu hết bệnh nhân là trẻ em chưa tiêm phòng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng.
Tại Việt Nam, năm 2024 cả nước ghi nhận 45.554 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó 7.583 trường hợp dương tính và 16 trường hợp tử vong liên quan đến sởi.
Theo thống kê của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam ghi nhận 19.000 ca bệnh sởi, tăng 56,5 lần so với năm 2023.
Ttừ ngày 25/11 đến ngày 1/12, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 319 ca bệnh sởi, tăng 58,1% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca bệnh sởi tiếp tục tăng ở nhóm từ 6 đến 9 tháng tuổi và nhóm trẻ từ 11-14 tuổi.
Ngày 30/11, Sở Y tế Đồng Nai xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp bé trai T.M.T.N., 3 tuổi ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom tử vong do mắc bệnh sởi.
Ca tử vong là một bé gái 13 tháng tuổi ở huyện Phú Giáo. Dù bé đã được tiêm đủ hai liều vaccine phòng bệnh sởi nhưng bệnh vẫn diễn tiến nặng dẫn đến tử vong ngày 11/11 do các biến chứng.
Trước tình hình dịch sởi, sốt xuất huyết gia tăng ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, các địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh để hạn chế tối đa số ca bệnh nặng và tử vong.
Từ đầu năm đến tháng 10/2024, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 628 ca mắc sởi, tăng 625 ca so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt, trong những tuần gần đây, số ca mắc tăng 99% so với cùng kỳ năm ngoái.
Với phương châm “phòng hơn chống,” Hà Nội chính thức triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ từ ngày 14/10/2024, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ.