Tổng thống Trump tuyên bố dừng đàm phán thương mại với Canada sau khi Ottawa áp thuế đối với dịch vụ kỹ thuật số của các công ty công nghệ Mỹ, đồng thời cảnh báo về mức thuế mới trong 7 ngày tới.
Các quy định được Chính phủ Ấn Độ soạn thảo dựa trên 4 trụ cột bao gồm phát hiện Deepfake, ngăn chặn Deepfake, xây dựng cơ chế khiếu nại, báo cáo và nâng cao nhận thức.
Ủy viên EU Thierry Breton tuyên bố dù cổ đông là ai đi chăng nữa, Twitter vẫn sẽ phải hoàn toàn thích ứng với các quy định về quản lý các công ty công nghệ của châu Âu vốn không tồn tại ở Mỹ.
Việt Nam được coi là thành viên thuộc nhóm đang phát triển nòng cốt, có tiếng nói đối với việc hoạch định và triển khai chiến lược hợp tác của cộng đồng Pháp ngữ.
Đạo luật đề ra quy định nghiêm ngặt về những điều "Được làm" và "Không được làm" trên các nền tảng mà các công ty như Meta/Facebook, Alphabet Google, Amazon, Apple và Microsoft quản lý.
Bằng cách ủng hộ đề xuất này, các nền kinh tế lớn đang hướng tới mục tiêu không khuyến khích các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận và doanh thu thuế sang các quốc gia có thuế suất thấp hơn.
Pháp có thể kỳ vọng thu thêm từ thuế doanh nghiệp tối thiểu 500 triệu đến 1 tỷ euro mỗi năm, trong khi thuế dịch vụ kỹ thuật số hiện tại đã tạo ra khoảng 450 triệu euro mỗi năm cho nước này.
Hitachi kỳ vọng thương vụ mua lại sẽ giúp hãng bổ sung thêm năng lực kỹ thuật số tiên tiến cũng như cơ sở khách hàng vững chắc của GlobalLogic với nhiều công ty công nghệ lớn.
Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ công bố kế hoạch này trước thời điểm Thủ tướng Yoshihide Suga dự kiến thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam và Indonesia từ 18-21/10 tới.
Phía Mỹ cho rằng việc Pháp áp thuế là "vô lý" và phân biệt đối xử với các công ty của Mỹ và lấy ý kiến công chúng về kế hoạch đánh thuế trả đũa hàng hóa của Pháp như phômai, mỹ phẩm và túi xách.
Bộ Tài chính Hàn Quốc lập "nhóm làm việc đặc biệt" gồm có các quan chức từ bộ này và chuyên gia chuyên về hệ thống thuế quốc tế để xem xét khả năng áp dụng mức thuế dịch vụ kỹ thuật số với quảng cáo.
Bộ trưởng Tài chính Pháp tin tưởng các nước G7 có thể tìm ra giải pháp thỏa đáng về đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số tại hội nghị bộ trưởng Tài chính nhóm, dự kiến diễn ra từ 17-18/7 ở ngoại ô Paris.