Điểm lại lịch sử phát triển tên lửa của Triều Tiên

Theo AFP, đây là lần thứ 3 Triều Tiên thất bại trong quá trình phóng tên lửa lên quỹ đạo, sau hai lần trước vào các năm 1998 và 2009.
CHDCND Triều Tiên ngày 13/4 đã thừa nhận thất bại trong vụ phóng một quả tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh quan sát trái đất. Theo AFP, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên thất bại trong nỗ lực phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh, hai lần trước là vào các năm 1998 và 2009, dù ở cả hai lần đó nước này đều tuyên bố là đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo thành công. Trong khi đó, Bộ chỉ huy không gian Bắc Mỹ cho rằng quả tên lửa mà Triều Tiên phóng đi chỉ là Taepodong 2 chứ không phải Unha 3. Dưới đây là những thông tin đáng chú ý về chương trình tên lửa của Triều Tiên: Cuối những năm 1970: Bắt đầu nghiên cứu một phiên bản của tên lửa Scud-B do Liên Xô sản xuất (tầm bắn 300km). Bắn thử năm 1984. 1987-92: Bắt đầu phát triển một phiên bản của tên lửa Scud-C (500 km), Rodong-1 (1.300 km), Taepodong-1 (2.500 km), Musudan-1 (3.000 km) và Taepodong-2 (6.700 km) Tháng 8/1998: Phương Tây nói rằng Triều Tiên đã núp bóng phóng vệ tinh để bắn thử Taepodong-1 bay qua Nhật Bản 9/1999: Tuyên bố cấm việc phóng tên lửa tầm xa trong bối cảnh cải thiện quan hệ với Mỹ. 12/7/2000: Vòng thứ 5 của cuộc đàm phán Mỹ-Triều về tên lửa kết thúc ở Kuala Lumpur không đạt được thỏa thuận sau khi Triều Tiên đòi được viện trợ 1 tỉ USD mỗi năm để đổi lấy việc ngưng xuất khẩu tên lửa. 12/2002: 15 tên lửa Scud do Triều Tiên sản xuất bị ngăn chặn và thu giữ khi đang trên đường tới Yemen. 3/3/2005: Triều Tiên chấm dứt việc cấm thử tên lửa tầm xa, đổ lỗi cho chính sách "thù địch" của chính quyền Tổng thống Mỹ G.W. Bush. 5/7/2006: Triều Tiên bắn thử 7 quả tên lửa, gồm cả loại tầm xa Taepodong-2, nhưng quả tên lửa phát nổ sau khi rời bệ phóng 40 giây. 15/7/2006: Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết 1695, yêu cầu dừng mọi cuộc thử tên lửa đạn đạo và cấm việc buôn bán những thứ có liên quan tới tên lửa với Triều Tiên. 9/10/ 006: Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân lần đầu 14/10/2006: HĐBA ra Nghị quyết 1718 yêu cầu ngừng mọi cuộc thử vũ khí hạt nhân và tên lửa, đồng thời cấm cung cấp các nguyên liệu liên quan tới chương trình sản xuất các vũ khí này. 5/4/2009: Triều Tiên phóng vệ tinh và quả tên lửa đã bay qua Nhật Bản rồi rơi xuống Thái Bình Dương. Mỹ, Nhật và Hàn Quốc xem đây là bức màn khói để thử tên lửa Taepodong-2 13/4/2009: HĐBA LHQ đã lên án vụ phóng vệ tinh, đồng ý tiếp tục xiết chặt cấm vận. Triều Tiên từ bỏ các cuộc đàm phán về giải giáp hạt nhân để thể hiện sự phản đối và thề sẽ khôi phục chương trình làm giàu plutonium. 25/5/2009: Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân lần 2 và nó mạnh hơn lần đầu vài lần 12/6/2009: HĐBA thông qua Nghị quyết 1874, xiết chặt cấm vận lên chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 4/7/2009: Triều Tiên bắn 7 quả tên lửa đạn đạo ở bờ biển phía Đông. 18/2/2011: Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã xây xong một bãi phóng tên lửa ở trung tâm tên lửa mới nằm ở Tongchang-ri. 15/5/2011: Triều Tiên và Iran bị nghi ngờ chia sẻ công nghệ tên lửa. 16/3/2012: Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất. 13/4/2012: Tên lửa rời bệ phóng tại căn cứ Tongchang-ri và có vẻ như đã nổ tung sau khi cất cánh rồi rơi xuống biển./.
Điểm lại lịch sử phát triển tên lửa của Triều Tiên ảnh 1
Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục