Hiện chỉ còn 9 nước và khu vực duy trì các lệnh kiểm soát nhập khẩu lương thực-thực phẩm từ Nhật Bản do lo ngại về mức độ nhiễm phóng xạ trong các sản phẩm này.
Hàn Quốc đã nhập khẩu 174,2 triệu USD các sản phẩm thủy hải sản từ Nhật Bản trong năm 2022, tăng 12,2% so với một năm trước và là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2010, trước khi xảy ra sự cố Fukushima.
Thảm họa động đất-sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của khoảng 15.900 người và khiến 2.523 người khác mất tích, chủ yếu là ở các tỉnh Miyagi, Fukushima và Iwate.
Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Nhật Bản - xả hơn 1,2 triệu tấn nước nhiễm xạ từ Fukushima ra Thái Bình Dương - và muốn tham gia các nỗ lực của IAEA để xác minh tính an toàn của hoạt động này.
Cơ quan chức năng Nhật Bản đã bắt đầu triển khai hoạt động kiểm tra nhiên liệu phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima gặp sự cố sau thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011.
Một tòa án của Nhật Bản vừa ra phán quyết buộc TEPCO bồi thường thiệt hại liên quan đến thảm hỏa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sau trận động đất gây ra sóng thần hồi năm 2011.
Sáng sớm 22/11, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của Nhật Bản, các đợt sóng thần đầu tiên đã quan sát được ở khu vực ngoài khơi Iwaki thuộc tỉnh Fukushima.