Thêm nhiều nước dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản

Hiện chỉ còn 9 nước và khu vực duy trì các lệnh kiểm soát nhập khẩu lương thực-thực phẩm từ Nhật Bản do lo ngại về mức độ nhiễm phóng xạ trong các sản phẩm này.
Thêm nhiều nước dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản ảnh 1Hải sản được bày bán tại siêu thị ở Soma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 3/8, Liên minh châu Âu (EU), Na Uy và Iceland đã dỡ bỏ những quy định hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm lương thực-thực phẩm từ một số vùng của Nhật Bản.

Những quy định nói trên được áp đặt sau khi xảy ra thảm họa động đất-sóng thần hồi năm 2011, ảnh hưởng đến Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Hiện chỉ còn 9 nước và khu vực duy trì các lệnh kiểm soát nhập khẩu lương thực-thực phẩm từ Nhật Bản do lo ngại về mức độ nhiễm phóng xạ trong các sản phẩm này. Thụy Sĩ dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm từ ngày 15/8.

[Hàn Quốc kiểm soát nghiêm ngặt hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản]

Việc loại bỏ các yêu cầu kiểm tra nồng độ phóng xạ và cấp chứng nhận an toàn cho một số mặt hàng thủy hải sản và nông sản là tin vui cho các nhà sản xuất ở tỉnh Fukushima. Đây cũng là tin vui đối với 9 tỉnh khác bị ảnh hưởng là Miyagi, Yamagata, Ibaraki, Gunma, Niigata, Yamanashi, Nagano, Iwate và Shizuoka.

Trong những năm gần đây, EU đã dần nới lỏng các quy định hạn chế đối với các sản phẩm lương thực-thực phẩm Nhật Bản. Các mặt hàng vẫn cần được kiểm tra là nấm dại, một số loài cá và thực vật dại có thể ăn được.

Quyết định trên của EU dựa trên những cơ sở khoa học được trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-Nhật Bản tại Brussels hôm 13/7 vừa qua. Hội nghị này có sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trước đó, hôm 4/7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố đánh giá về kế hoạch của Nhật Bản xả thải nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima ra biển Thái Bình Dương.

IAEA cho biết kế hoạch này phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Cơ quan này cũng cho biết việc xả nước thải đã qua xử lý sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục