Công trình cấp điện cho bản Phảng Củ và Háng Chua hoàn thành vượt tiến độ, giúp gần 200 hộ đồng bào Mông được sử dụng điện lưới quốc gia, góp phần phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh vùng biên.
Việc đóng điện thành công đã mở ra một bước ngoặt quan trọng cho Côn Đảo, bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, phục vụ quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Điện lực Hà Giang khẩn trương hoàn thành dự án cấp điện lưới quốc gia giai đoạn 2 cho thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, giúp người dân vùng biên giới có điện vui Tết, đón Xuân.
Sau gần một năm kể từ ngày có điện lưới quốc gia, cuộc sống của người dân Tồng Sớ, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đang dần đổi thay, những ngôi nhà bừng sáng trong ánh điện.
Tập trung phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu rõ phải dồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo đòn bẩy và mở ra cơ hội.
Sáng 29/8/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ khánh thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
Công trình Đường dây 110kV đấu nối vào điện lưới Quốc gia Thủy điện Tr’Hy tuy chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng Chủ đầu tư đã tự ý thi công san ủi.
Từ khu rừng cằn cỗi, nhờ ứng dụng mô hình điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp, núi Cấm ở xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, ngày nay đã “thay da đổi thịt,” kinh tế phát triển.
Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Lào Cai có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước được hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh ngày càng cao.
Không có điện, đời sống của 47 hộ dân là người H’rê, ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi gặp rất nhiều khó khăn, gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài, quanh quẩn thiếu thốn, thậm chí lạc hậu.
Chiều 4/8, tại Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
So với hơn chục năm về trước, "Tam Cửu" hiện đã có sự thay đổi, khởi sắc và phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các xã vùng cao được cải thiện.
Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện còn 15 thôn, bản và các cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia, chủ yếu tại các huyện Mường Lát, Lang Chánh, Thường Xuân khiến đời sống rất khó khăn.
Công trình cấp điện cho bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn được khởi công từ ngày 7/2/2023 với giá trị hơn 4,5 tỷ đồng, giúp cải thiện cuộc sống của người dân và trẻ em có điện để học bài.
Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, điện lưới quốc gia đã bao phủ được 99,97% hộ gia đình trong tỉnh, trong đó khu vực nông thôn đạt 99,95%, giúp người dân cải thiện đời sống, cách thức sản xuất.
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết chương trình đưa bác sỹ trẻ về xã đảo Thạnh An là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực y tế cho xã đảo này.
Những thôn, bản cuối cùng trong Dự án xóa bản "trắng" lưới điện quốc gia của Lạng Sơn đã được cấp điện đúng vào dịp Tết Quý Mão 2023, góp phần tạo thêm niều vui, sự ấm áp trong mùa Xuân này.
Liên minh Điện lực Cuba cho biết mức tiêu thụ điện trong giờ cao điểm tại Cuba vào ngày 31/8 lên tới 3.100 MW, trong khi sản lượng thực tế chỉ vào khoảng 2.064 MW.
Hơn 10 năm nay, 24 hộ dân sinh sống tại khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hưng Phú 1 ở thành phố Cần Thơ phải sống trong cảnh không có điện, nước sạch do không có hạ tầng điện, nước.
UBND huyện Vị Xuyên đã hoàn thành đầu tư công trình cấp điện cho 4 thôn của xã Phương Tiến từ tháng 4/2020 với số vốn trên 7,4 tỷ đồng nhưng hiện nay điện vẫn chưa được đóng.