Bộ Công an đã chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025.
Cả khu vực công và tư của Hàn Quốc cùng tham gia diễn tập ứng phó tấn công mạng và tấn công bằng UAV, tập trung bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu như viễn thông, tài chính, cảng biển và hệ thống khí đốt.
Diễn tập “Cyber Training and Exercise” (CYTREX) có sự tham gia trực tiếp của đại diện đến từ 17 nước thành viên Hội nghị ADMM+; đây là cuộc diễn tập CYTREX đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
DF Cyber Defense là sự kiện thường niên lớn nhất về phòng chống tấn công mạng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tại Việt Nam quy tụ các đội thi mạnh cả nước.
Chương trình diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) cho cơ quan báo chí có sự góp mặt của hơn 300 cán bộ kỹ thuật đến từ hơn 100 đơn vị báo chí, tạp chí điện tử.
Mục tiêu của diễn tập nhằm tạo kênh trao đổi, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo đảm an toàn, ứng cứu khi xảy ra sự cố giữa các đơn vị an toàn thông tin trên cả nước.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động diễn tập hiện nặng về hình thức, "diễn" nhiều hơn "tập", cần chuyển sang hình thức diễn tập thực chiến, với phương thức, phạm vi, tính chất mới.
Các cán bộ chuyên trách về an toàn, an ninh mạng trong các tổ chức tài chính, ngân hàng đã tham dự buổi diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng - DF Cyber Defense năm 2020.
Chương trình diễn tập giúp các cán bộ phụ trách an toàn thông tin của có thêm kinh nghiệm, nâng cao tính chủ động phòng ngừa, vận hành các Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng một cách hiệu quả.
Hơn 100 đội ứng cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng toàn quốc trong 3 ngày từ 18-21/12.
Cuộc diễn tập mang tên "Vòng tròn thần kỳ," tiến hành với sự tham gia của các bộ trong chính phủ, các chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh, vận tải và năng lượng Israel.
Các đội tham gia diễn tập sẽ phải thực hành hoạt động giám sát an toàn thông tin, phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn quy trình xử lý, ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin.
Thống kê của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cho thấy, trong hai tháng đầu năm 2018 đã có hơn 1.500 sự cố tấn công mạng nhắm vào Việt Nam.