Tổng thống Trump cam kết tăng cường lưới điện quốc gia và tin rằng than đá đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm nguồn năng lượng đáng tin cậy, an ninh quốc gia và ổn định kinh tế.
Kết quả nghiên cứu hệ số phát thải khí nhà kính cho thấy từ năm 2015, hệ thống điện được phân bổ sang một loạt các nhà máy nhiệt điện than nên hệ số phát thải của lưới điện quốc gia tăng rất nhanh.
Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, lượng than đá được sử dụng trên thế giới năm 2024 đạt mức cao mới và sẽ cao kỷ lục vào năm 2027, song năng lượng tái tạo có thể sẽ bùng nổ trong những năm sau đó.
Indonesia đã đưa ra tuyên bố cắt giảm tỷ trọng điện than bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rio de Janeiro, Brazil.
Vương quốc Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên Nhóm G7 ngừng sản xuất điện than ngày 30/9 (giờ địa phương) khi đóng cửa nhà máy cuối cùng Ratcliffe-on-Soar; chấm dứt hơn 140 năm sản xuất điện than.
Tổ chức GEM có trụ sở tại Mỹ cho biết mặc dù bổ sung năng lượng tái tạo đạt mức kỷ lục, nhưng gần 70 GW công suất điện than mới được đưa vào vận hành trên thế giới trong năm ngoái.
Lãnh đạo EVN mong muốn Công ty JERA của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành Điện Việt Nam trong bối cảnh mới, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.
Các nước G20 chiếm 80% lượng khí thải từ ngành điện trên thế giới, với lượng CO2 bình quân đầu người từ điện than trong năm ngoái là 1,6 tấn, tăng so với mức 1,5 tấn ghi nhận năm 2015.
Nhiều quốc gia trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia có nhu cầu và sản lượng nhiệt điện tăng cao, mặc dù các nhà nghiên cứu cảnh báo thế giới "sẽ phải trả giá đắt" nếu không thể ngừng sử dụng than.
Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc nêu rõ nhà máy kết nối với một đơn vị phát điện tại nhà máy điện than Thái Châu của China Energy, có khả năng thu giữ 500.000 tấn CO2/năm.
Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển năng lượng như gió, Mặt Trời, hạn chế tối đa nhiệt điện than, thực hiện kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, hiệu ứng nhà kính...
Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể sớm chuyển đổi từ điện than sang điện khí để giảm phát thải nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, việc phát triển điện khí còn gặp nhiều khó khăn.
Trong tổng công suất 14.120MW nhiệt điện than dự kiến không đưa vào Quy hoạch Điện VIII, có 8.420MW do các tập đoàn nhà nước được giao làm chủ đầu tư, bao gồm EVN, PVN và TKV.
Với lạm phát gia tăng trên toàn cầu, một số quốc gia đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoặc trì hoãn quá trình chuyển đổi năng lượng do lo ngại về khả năng chi trả và nguồn cung cấp.
Đề xuất của Đức - Chủ tịch G7 - về mục tiêu loại bỏ dần sản xuất điện than vào năm 2030 được các nước châu Âu khác và Canada ủng hộ, song một số nước chưa thể hiện thiện chí với ý tưởng này.
Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh mời đoàn công tác của Bộ Công Thương tới khảo sát thực tế tại một trang trại điện gió tại Anh, tham khảo một số công nghệ sản xuất hydrogen, thu giữ CO2.
Là quốc gia vốn phụ thuộc rất lớn vào than đá để sản xuất điện, Philippines chủ yếu nhập khẩu mặt hàng này từ Indonesia, phần còn lại nhập khẩu từ Australia và Việt Nam.
Cam kết dần xóa bỏ điện than; đạt thỏa thuận thuế doanh nghiệp toàn cầu… là những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật năm 2021 do Thông tấn xã Việt Nam bình chọn.
Giám đốc điều hành IEA khẳng định nhu cầu điện than tăng cao là dấu hiệu đáng quan ngại, cho thấy những nỗ lực nhằm đạt mục tiêu trung hòa khí thải của thế giới đã đi chệch hướng như thế nào.
Bộ trưởng Pitt khẳng định Australia có nguồn than đá với chất lượng cao nhất thế giới, vì vậy nước này có thể tiếp tục duy trì thị trường than trong nhiều thập kỷ tới.