Tuần qua, Thủ đô Hà Nội ghi nhận 10 ổ dịch sốt xuất huyết tại 5 quận, huyện: Đan Phượng, Hà Đông, Hoài Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ (tăng 1 ổ dịch so với tuần trước).
Hà Nội yêu cầu Sở y tế phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, kịp thời và quyết liệt các biện pháp phòng chống, xử lý triệt để ổ dịch.
Theo số liệu của Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 513 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Bệnh nhân nữ tử vong do mắc sốt xuất huyết đầu tiên ở Quảng Bình trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, được đưa vào viện với chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, tăng huyết áp, suy tim, viêm phế quản.
Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy/lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Máy bay không người lái được sử dụng để phun thuốc diệt ấu trùng ở những nơi muỗi sinh sản; hoặc gắn loa phóng thanh để phát thông điệp được ghi âm trước về các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét.
Miền Bắc đang vào mùa nắng nóng kèm mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để muỗi gây bệnh sốt xuất huyết phát triển. Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, số ca sốt xuất huyết tăng mạnh trong tháng Tám.
Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 52.572 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 74,9%, tử vong tăng 24 trường hợp.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên cho thấy đến đầu tháng 5, toàn tỉnh ghi nhận 11 ổ dịch sốt xuất huyết với 329 ca, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ổ bệnh sốt xuất huyết tại thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.
Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết giảm 44,6% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng thời gian tới có thể gia tăng số ca mắc do điều kiện thời tiết thuận lợi cho véctơ truyền bệnh phát triển.
6 tháng đầu năm năm nay, cả nước có hơn 70.000 người mắc sốt xuất huyết, cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhiều người mắc các triệu chứng nặng và đã có trường hợp tử vong.
Tính từ đầu năm đến ngày 11/7, tỉnh Quảng Trị ghi nhận gần 834 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 9 trong tổng số 10 huyện, thị xã, thành phố, tăng gần 22 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Toàn thành phố Hà Nội vẫn còn 97 ổ bệnh sốt xuất huyết đang hoạt động và hiện vẫn còn 395 bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị tại các bệnh viện.
Số các ca mắc sốt xuất huyết đã giảm liên tiếp trong 11 tuần gần đây, tuy nhiên không thể lơ là vì tại khu vực miền Nam, miền Trung hiện đang trong thời điểm cao điểm về sốt xuất huyết.