Cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả nhất hiện nay theo khuyến cáo của Bộ Y tế là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng tránh muỗi đốt.
Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue ở Thừa Thiên-Huế diễn biến phức tạp khi các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh đã xuất hiện ca bệnh và số ca mắc tăng hơn gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Các ca mắc sốt xuất huyết tại Singapore gia tăng đột biến do thời tiết ấm và ẩm hơn tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sống, và nhiều người bị muỗi mang mầm bệnh đốt khi họ làm việc tại nhà.
Trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm, việc kết hợp giải pháp vaccine chủ động và kiểm soát trung gian gây bệnh là biện pháp phòng bệnh cấp thiết và hiệu quả nhất hiện nay.
Bộ Y tế Lào cho biết tỉnh Oudomxay ở miền Bắc nước này có nhiều bệnh nhân nhất với trên 5.000 ca trong tổng số 30.323 ca nhiễm của cả nước, tiếp đó là thủ đô Vientiane với gần 4.500 ca.
Tình hình sốt rét tại điểm nóng nhất của huyện Khánh Vĩnh là xã Khánh Thượng cơ bản ổn định, 3 ngày qua không có ca mắc mới; đội ngũ y, bác sỹ sẵn sàng điều trị bệnh, điều tra định loài véctơ sốt rét.
Từ đầu năm đến ngày 25/8, cả nước ghi nhận 66.386 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 ca tử vong ở Đồng Nai, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Phước, Bình Thuận, TP.HCM, Khánh Hòa, Kiên Giang và Long An.
Chỉ trong một tuần, (từ ngày 11 đến 18/8/2023), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 71 ổ dịch mới, 996 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, tăng 234 ca so với tuần trước đó, cao nhất từ đầu năm.
Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 185 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 13 ca so với cùng kỳ.
Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện ra một loạt đột biến khiến một số loài muỗi ở châu Á hầu như "miễn dịch" đối với các hóa chất diệt muỗi phổ biến nhóm pyrethroid như permethrin.
Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 354.280 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 133 ca tử vong, tăng tương ứng 5 lần và 107 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.
Thời tiết diễn biến bất thường, những đợt mưa xen kẽ những đợt nắng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ổ bọ gậy phát triển, là nguyên nhân chính khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Bình Định.
Trong tuần qua (từ ngày 18-25/11/2022), thành phố Hà Nội ghi nhận 1.435 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng 4,1% so với tuần trước; trong đó có 2 ca tử vong tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì.
Tại nhiều địa phương trên cả nước, số ca mắc sốt xuất huyết đều tăng cao, tỷ lệ ca nặng và tử vong cũng tăng ở mức đáng lo ngại. Tại Hà Nội, số ca mắc tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đang thu dung và điều trị gần 100 bệnh nhân sốt xuất huyết, đa phần đều là bệnh nhân nặng với biểu hiện chính là giảm tiểu cầu.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 9.983 ca, tăng 9.091 ca so với cùng kỳ năm 2021.
Ngày 5/10, Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn đã ghi nhận một bệnh nhân tử vong do mắc sốt xuất huyết; đây là bệnh nhân đầu tiên tử vong do mắc sốt xuất huyết ở tỉnh từ đầu năm đến nay.
Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, tính đến gần cuối tháng 9/2022 tỉnh đã ghi nhận 756 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2021 (756/173 ca).
Tại phường Hải Thanh - nơi bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp - có 93 ca mắc, 5/7 khu phố có người mắc sốt xuất huyết, 8 bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa.
Bệnh nhi vừa tử vong do sốt xuất huyết mới được gần 5 tháng tuổi, bé có tiền sử bệnh, lúc mới sinh ra chỉ nặng 1,6kg và chẩn đoán nhiễm trùng huyết lúc sơ sinh.