Lào ghi nhận hơn 30.000 ca sốt xuất huyết, 17 người tử vong

Bộ Y tế Lào cho biết tỉnh Oudomxay ở miền Bắc nước này có nhiều bệnh nhân nhất với trên 5.000 ca trong tổng số 30.323 ca nhiễm của cả nước, tiếp đó là thủ đô Vientiane với gần 4.500 ca.
Lào ghi nhận hơn 30.000 ca sốt xuất huyết, 17 người tử vong ảnh 1Muỗi vằn, có tên khoa học là Aedes albopictus - trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Lào dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết số ca mắc sốt xuất huyết tại Lào tính tới ngày 12/10 đã tăng lên hơn 30.000 trường hợp, với 17 người tử vong.

Theo Bộ trên, tỉnh Oudomxay ở Bắc Lào có nhiều bệnh nhân nhất với trên 5.000 ca trong tổng số 30.323 ca nhiễm của cả nước, tiếp đó là thủ đô Vientiane với gần 4.500 ca.

Giới chức y tế Lào yêu cầu người dân cẩn trọng, có biện pháp phòng ngừa bệnh, đặc biệt là trong mùa mưa từ tháng Năm đến giữa tháng Mười, thời điểm muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản nhiều nhất.

Ngoài ra, người dân cũng được đề nghị giữ nhà cửa sạch sẽ, sử dụng màn và phun thuốc diệt muỗi, thu dọn các dụng cụ chứa nước không sử dụng và phát quang bụi rậm để hạn chế môi trường sinh sản của muỗi.

[Bangladesh: Hơn 1.000 người tử vong do dịch sốt xuất huyết]

Theo truyền thông Lào, nhờ những cải tiến trong chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết và những nỗ lực nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của căn bệnh này, trong những năm gần đây, Lào đã có nhiều thành công trong việc hạn chế số lượng các ca tử vong có thể tránh được do sốt xuất huyết.

Năm 2013, Lào từng ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết kỷ lục với hơn 44.000 trường hợp, trong đó có 95 ca tử vong.

Năm 2022, số ca sốt xuất huyết giảm mạnh xuống còn 32.000 trường hợp, với 24 ca tử vong.

Tuy nhiên, giới chức y tế nước này vẫn khuyến nghị người dân hết sức cảnh giác và đề nghị những người có triệu chứng nhiễm bệnh cần nhanh chóng tới các cơ sở y tế khám chữa, không tùy tiện sử dụng thuốc mà không có sự tư vấn và kê đơn của bác sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục