Trong thời gian qua Việt Nam luôn nằm trong danh sách 10 nước có lượng kiều hối lớn nhất trong khối ASEAN và là một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.
Các Bộ trưởng Tài chính nhóm G20 tái khẳng định cam kết điều chỉnh tỷ giá tiền tệ một cách có trật tự nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự ổn định trong các thị trường tài chính.
Với cơ chế mới về quản lý ngoại hối và các biện pháp ngăn chặn tình trạng găm giữ đã được Ngân hàng Nhà nước công bố, các chuyên gia kỳ vọng VND chỉ giảm giá khoảng 4%-5%.
Từ ngày 18/12, cá nhân gửi USD vào ngân hàng hưởng lãi tại Việt Nam chính thức chấm dứt nhằm chuyển từ quan hệ huy động - cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua - bán bằng ngoại tệ.
Trước việc Fed tăng lãi suất USD, giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước là sẽ thực hiện các biện pháp, công cụ cần thiết để ổn định thị trường tỷ giá và ngoại hối.
Các chuyên gia cho rằng, việc Fed tăng lãi suất sẽ áp lực lên tỷ giá rất lớn vì giá trị của đồng USD sẽ tăng lên và mức cầu của đồng USD cũng tăng lên...
Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại cổ phần được niêm yết ở mức kịch trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước, hiện đang giao dịch ở mức 22.547 đồng/USD.
Theo tiến sỹ Nguyễn Đức Độ, Viện phó Viện Kinh tế Tài chính, Việt Nam nên thực thi chính sách điều chỉnh tỷ giá ở mức 2-3%/năm là tối ưu, mức điều chỉnh tỷ giá 5% như vừa qua là hơi nhiều.
Điều chỉnh chính sách tỷ giá không chỉ là chuyện riêng của một quốc gia, nhất là khi đó lại là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới như Trung Quốc, bởi nó sẽ gây ra nhiều tác động.
Nền kinh tế giảm tốc một cách đáng ngại khiến kế hoạch tái lập một trạng thái "bình thường mới" với tăng trưởng thấp hơn và ổn định hơn của Trung Quốc trở thành một thách thức thật sự.