Điều ít biết về Boas

Những điều ít được biết đến về tân HLV Chelsea

Huấn luyện viên mới của Chelsea Andre Villas Boas là người có dòng dõi quý tộc, đồng thời còn mang trong mình cả dòng máu Anh.

Với việc ký hợp đồng ba năm với Chelsea, Andre Villas Boas đã trở thành huấn luyện viên trẻ nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Ông sinh ngày 17/10/1977 tại Porto, Bồ Đào Nha, tức bằng tuổi với hai cầu thủ Chelsea là Frank Lampard và Didier Drogba.

Năm 17 tuổi, Villas-Boas đã có chứng chỉ huấn luyện viên do UEFA cấp. Năm 21 tuổi, ông đã là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia quần đảo Virgin thuộc Anh. Và ở tuổi 33, ông là huấn luyện viên trẻ nhất giành cúp châu Âu khi cùng Porto vô địch Europa League. Khi Mourinho giành cúp UEFA thì ông cũng đã 39 tuổi.

Dòng dõi quý tộc

Năm 1890, Vua Carlos I của Bồ Đào Nha đã phong cho ông nội của Andre là Jose Gerardo de Villas Boas làm tử tước xứ Guilhomil. Bác cả của Andre là Jose Rui (tức anh ruột của bố Andre) được kế thừa tước hiệu này sau khi ông Jose Gerado qua đời trong Chiến tranh Thế giới 1. Nhưng do ông Jose Rui chỉ có con gái nên Andre cũng có thể được kế thừa tước hiệu tử tước.

Tuy nhiên, Boas cùng với vợ ông là Joana Teixeira cũng chỉ sinh được hai người con gái mà thôi.

Mang dòng máu Anh

Với Villas-Boas, nước Anh không hề xa lạ. Việc ông đọc thông viết thạo ngôn ngữ này không chỉ vì là láng giềng với Sir Bobby Robson từ năm 15 tuổi (tại Porto), và được chính HLV này phát hiện ra tài năng.

Dù sinh ra tại Porto, nhưng thực tế Villas-Boas có mang trong mình một phần dòng máu xứ sương mù. Bà ngoại của huấn luyện viên trẻ này, Margaret Kendall, là một người Anh chính gốc và sinh ra ở Cheadle (Manchester). Bà đến Bồ Đào Nha để kinh doanh rượu vang vào đầu thế kỷ 20 và lập nghiệp từ đó đến nay.

Rất ngưỡng mộ phong cách Barcelona

Giới truyền thông vẫn mặc định cho rằng Boas là “đệ tử chân truyền” của Bobby Robson và Jose Mourinho. Tuy nhiên, Boas luôn ngưỡng mộ phong cách tấn công của Barcelona.

Còn nhờ, sau chiến thắng trước Braga ở chung kết Europa League, Boas đã nói: “Guardiola truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Nhưng không chỉ có mình anh ấy, mà còn cả triết lý của Barca, của Johan Cruyff hay Rinus Michels.”

Mùa giải vừa qua, Porto của Boas chính là một trong những đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất châu Âu với 145 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Mong làm nhà báo thể thao

Trước khi theo nghiệp huấn luyện viên chuyên nghiệp, Villas Boas từng mong muốn trở thành một nhà báo thể thao. Ông là một cổ động viên cuồng nhiệt của môn Đua xe Công thức một (F1)./.

 
Tuổi của 20 huấn luyện viên
ở Premier League mùa tới


Alex Ferguson (M.U) 69 tuổi
Harry Redknapp (Tottenham) 64
Roy Hodgson (West Brom) 64
Neil Warnock (QPR) 62
Arsene Wenger (Arsenal) 61
Kenny Dalglish (Liverpool) 60
Martin Jol (Fulham) 55
Tony Pulis (Stoke) 53
Alex McLeish (Aston Villa) 52
Mick McCarthy (Wolves) 52
Steve Bruce (Sunderland) 50
Alan Pardew (Newcastle) 49
David Moyes (Everton) 48
Roberto Mancini (Man City) 46
Owen Coyle (Bolton) 44
Steve Kean (Blackburn) 43
Paul Lambert (Norwich) 41
Brendan Rodgers (Swansea) 38
Roberto Martinez (Wigan) 37
Andre Villas-Boas (Chelsea) 33
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục