Điều tiết hợp lý thị trường đường trong nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến lượng đường sản xuất trong vụ 2009-2010 đạt khoảng 1,3 triệu tấn, cộng với lượng đường nhập khẩu theo cam kết khi gia nhập WTO là 64.000 tấn sẽ cơ bản đáp ứng đủ so với nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến lượng đường sản xuất trong vụ 2009-2010 đạt khoảng 1,3 triệu tấn, cộng với lượng đường nhập khẩu theo cam kết khi gia nhập WTO là 64.000 tấn sẽ cơ bản đáp ứng đủ so với nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Giá đường vụ tới cũng sẽ giữ được mức ổn định.

Tuy nhiên, Bộ khuyến cáo các nhà máy cần vào vụ sớm hơn để bù lượng đường thiếu hụt của vụ 2008-2009 và thực tế sản xuất thường đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Hiệp hội Mía đường Việt Nam tổ chức tốt việc phối hợp cùng các nhà máy trong việc tiêu thụ đường, điều tiết giữ thị trường ổn định, không tạo sốt giá đột biến gây khó khăn cho các ngành hàng sản xuất khác và phòng chống đường lậu tràn vào.

Theo Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam Võ Thành Đàng, trước mắt tập trung cho việc cân đối cung cầu đường trong nước năm nay. Số liệu thống kê cho thấy, lượng đường tiêu thụ từ ngày 1/4/2008 đến 31/3/2009 ước gần 1,1 tấn, bình quân là 91.000 tấn/tháng.

Nếu điều phối tốt thì niên vụ 2008-2009 vẫn có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu trong nước đến đầu tháng 9/2009, khi các nhà máy đường tại Đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào vụ sản xuất vụ mới. Do vậy, ông Đàng cho rằng việc nhập khẩu thêm đường hay không cần được tính toán và xác định vào tháng 7, khi vụ sản xuất đường đã kết thúc, ông Đàng nói.

Hiệp hội cũng đề nghị các công ty đã được cấp phép cần nhập khẩu hết 43.000 tấn đường còn lại trong năm theo cam kết với WTO, đồng thời các cơ quan chức năng xem xét hợp lí về vấn đề thuế xuất nhập khẩu cũng như vấn đề nhập đường lậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục