Điều tra chống trợ giá sản phẩm gà của Mỹ

Ngày 27/9 Trung Quốc thông báo đã bắt đầu điều tra chống bán phá giá và chống trợ giá các sản phẩm gà nhập khẩu từ Mỹ.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 27/9 thông báo nước này đã bắt đầu điều tra chống bán phá giá và chống trợ giá các sản phẩm gà nhập khẩu từ Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng sau khi Mỹ quyết định tăng mức thuế đối với lốp ôtô và có thể tăng thuế đối với các sản phẩm ống thép nhập từ Trung Quốc.

Theo thông báo của Bộ trên, quyết định của Trung Quốc điều tra các sản phẩm gà nhập khẩu từ Mỹ được đưa ra dựa trên cơ sở cuộc kiểm tra, bắt đầu cách đây 2 tuần. Trung Quốc khẳng định nước này sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng căn cứ vào tình hình thực tế và luật pháp nhà nước Trung Quốc.

Mỹ là nhà xuất khẩu các sản phẩm gà lớn nhất thế giới vào Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã, khoảng 90% trong tổng số 407.000 tấn thịt gà nhập vào Trung Quốc trong nửa đầu năm 2009 có xuất xứ từ Mỹ.

Ngoài các sản phẩm gà, Trung Quốc và Mỹ cũng đang tranh cãi về quyền tiếp cận các thị trường của nhau đối với ống thép, sản phẩm phim ảnh và âm nhạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục