Đình chỉ Hiệu trưởng đại học Toulouse vì bê bối

Hiệu trưởng Trường đại học Toulouse Laroussi Oueslati bị đình chỉ do bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra vụ bê bối mua bán bằng cấp.
Bộ trưởng Giáo dục Pháp Valerie Pecresse ngày 19/10 đã đình chỉ công tác của Hiệu trưởng Trường đại học Toulouse Laroussi Oueslati và hai quan chức điều hành cấp cao khác của trường này do bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra vụ bê bối mua bán bằng cấp.

Theo Bộ trưởng Pecresse, ông Laroussi Oueslati và hai người khác đã tìm cách "gây sức ép và đe dọa" để ngăn cản cuộc điều tra của bộ này đối với vụ bê bối nói trên.

Hiệu trưởng Đại học Toulouse Laroussi Oueslati đã bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định cuộc điều tra không bị gây khó dễ và gọi quyết định của Bộ Giáo dục Pháp là "bất công".

Tháng 5/2009, tờ báo Pháp "Thế giới" đưa tin sinh viên có thể mua bằng của Trường đại học Toulouse, miền Nam nước Pháp, với giá khoảng 2.700 euro (3.600 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục