Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện là trên 112 bé trai/100 bé gái; tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng như Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, con số này còn lên đến 120 bé trai/100 bé gái.
Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên và học sinh cùng trao đổi, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong việc nâng cao nhận thức về giới và cộng đồng LGBTIQ+.
Cứ mỗi 4 năm, FIFA lại đưa ra một khẩu hiệu cho World Cup Nữ nhằm gửi đi thông điệp "Bóng đá Nữ phải chiếm được trái tim và tâm hồn của người hâm mộ bóng đá toàn thế giới."
Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara cho rằng điều quan trọng là phải thay đổi thái độ và hành vi của tất cả mọi người đối với lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới.
Chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới” đã đi qua giai đoạn 1, 2 với các chủ đề “Việc nhà không của riêng ai” và “Cùng chia sẻ trách nhiệm tài chính trong gia đình."
Việc lựa chọn những giá trị gia đình để vun đắp, vừa giữ được bản sắc văn hóa, vừa phù hợp với xu thế hội nhập có ý nghĩa quan trọng, mà phụ nữ chính là nhân tố cơ bản quyết định...
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các nữ doanh nhân có khả năng thích ứng, chịu áp lực và linh hoạt nên có nhiều cơ hội biến "nguy" thành "cơ" với các chiến lược ứng phó hiệu quả, đổi mới sáng tạo.
Với sự tài trợ của Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, dự án "Giáo dục mầm non quan tâm đến giới" đã được triển khai ở hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và nhân rộng ra tỉnh Kon Tum.
Khi định kiến giới còn gây nhiều nhức nhối trong xã hội, điện ảnh như một con dao hai lưỡi có thể giúp giải thoát tình trạng này, song cũng có thể góp phần làm nặng thêm những tư tưởng không phù hợp.
Phim ảnh, các chương trình phát thanh, truyền hình, quảng cáo, truyền thông xã hội, văn hóa đại chúng và trò chơi điện tử… đều đang thể hiện những khuôn mẫu và định kiến về giới cần được thay đổi.
Tâm lý ưa thích con trai hơn con gái diễn ra tại một sổ quốc gia đã tiếp tay cho sự phát triển của vấn nạn lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và dẫn tới sự “thiếu hụt" tới 140 triệu nữ giới.
Cuộc thi khuyến khích các nhà báo, thanh niên và người dân cộng đồng tích cực tham gia viết bài, sản xuất các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ.
Theo khảo sát, thủ phạm của bạo lực tình dục gồm cả những người được cho là đáng tin cậy như người cao niên, người có uy tín, giáo viên, người nổi tiếng...
Một nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc vừa công bố cho thấy, các định kiến xã hội đang góp phần bào chữa cho việc sử dụng bạo lực như là một công cụ của “giáo dục” và “kỷ luật” đối với trẻ em.
tính mỗi người làm 5 giờ công việc không được trả lương một ngày thì 22 triệu phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi lao động đang đóng góp tới 110 triệu giờ mỗi ngày cho gia đình và xã hội.
"Sách giáo khoa giáo dục phổ thông Việt Nam có rất nhiều biểu hiện về định kiến giới, bất bình đẳng giới, đặc biệt là về vị trí xã hội," giáo sư Hoàng Bá Thịnh nói.
Giải Nhất cuộc thi làm phim về đề tài xóa bỏ định kiến giới đã thuộc về phim “Con yêu mẹ” của đạo diễn Nguyễn Phương Phi, nhà làm phim độc lập ở thành phố Hồ Chí Minh.
Chiến dịch “Bình thường hay bất thường” hướng đến mục tiêu bình đẳng cho tất cả, để không ai bị các định kiến về giới kéo lại phía sau và mọi người có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành bộ chỉ số về giới trong truyền thông với các tiêu chí cụ thể để các tổ chức truyền thông có thể đánh giá hiệu quả của việc thực hiện bình đẳng giới.
Có nhiều bằng chứng cho thấy mất cân bằng giới tính khi sinh chủ yếu là do việc lựa chọn giới tính thai nhi, trong đó nguyên nhân sâu xa là do định kiến về giới.