Hội đồng xét xử cho rằng dù không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng có đủ cơ sở để khẳng định Đinh Ngọc Hệ với tư cách là chủ các doanh nghiệp đã chỉ đạo việc trốn thuế.
Vì thẩm định lỏng lẻo nên dự án BOT đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương với đại lộ Võ Văn Kiệt đã “để lọt” nhà đầu tư yếu kém năng lực, nhiều hạng mục công trình dang dở.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của các bị cáo liên quan trong vụ án đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương vì không có cơ sở, không có tình tiết mới.
Theo Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bị cáo từ chối luật sư chỉ định là đã tự từ bỏ quyền của mình nên phải tự bào chữa tại phiên tòa hôm nay.
Sáng 22/12, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án 20 bị cáo trong vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM-Trung Lương, trong đó, ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) nhận 10 năm tù.
Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," 13 đến 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."
Phiên tòa xét xử 20 bị cáo, trong đó có bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến (Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) 3 năm 6 tháng tù (giảm 6 tháng so với án sơ thẩm); bị cáo Đinh Ngọc Hệ y án sơ thẩm.
Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến, ngoài những tình tiết giảm nhẹ như án sơ thẩm đã ghi nhận, trong giai đoạn phúc thẩm, luật sư của bị cáo đã cung cấp nhiều tài liệu mới.
Tòa án sẽ xét xử phúc thẩm công khai các bị cáo sai phạm trong vụ án liên quan đến 3 khu đất có các diện tích 1.995m2, 3.531m2 và 1.660m2 tại đường Tôn Đức Thắng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương sẽ diễn ra vào ngày 14/12.
Cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và các đồng phạm bị truy tố trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt trên 725 tỷ đồng tiền phí cao tốc TP.HCM-Trung Lương.
Trong phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm, Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hiến (khi đó là Tư lệnh Quân chủng Hải Quân) 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương kết luận việc truy tố ông Nguyễn Văn Hiến (khi đó là Tư lệnh Quân chủng Hải quân) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là đúng tội, đề nghị 3-4 năm tù.
Tòa hỏi trước khi ký hợp đồng có tìm hiểu năng lực của đối tác không? Bị cáo Nga cho rằng, khi nhận nhiệm vụ thì tất cả các bước đàm phán trong 3 dự án đều đã thực hiện trước nên không nắm được.
Các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt, Vũ Thị Hoan bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," còn bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."
Từ ngày 18 đến ngày 20/5, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 9 bị can trong vụ đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương