Mở rộng điều tra vụ án tại Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 bị can và khởi tố đối với 2 bị can.
Đinh Ngọc Hệ, từng là Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.”
Sáng 30/7, tại Trụ sở Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức "Út trọc"), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn.
Ngày 30/7, tại Trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô, Tòa quân sự Quân khu 7 bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng.
Theo cáo trạng, Đinh Ngọc Hệ là người quyết định, chỉ đạo việc sử dụng xe quân sự, biển xanh 80A để thế chấp, cho thuê, giao xe cho các đối tượng ngoài xã hội sử dụng trái quy định.
Sáng 31/7, đại diện Viện Kiểm sát quân sự đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm.
Chiều 31/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út "trọc,") 10 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ và 2 năm tù giam về tội sử dụng tài liệu giả.
Ngày 30/10, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo trong vụ án Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út trọc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn).
Sáng 31/10, tại Phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc"), Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị xem xét trách nhiệm của ông Cung Đình Minh.
Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án và quyết định không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Trần Văn Lâm, Phùng Danh Thắm.
C01 đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ việc sai phạm liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng, xảy ra tại địa bàn thành phố Hà Nội.
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết theo kết luận của Bộ Chính trị, ngoài kỷ luật về Đảng, ông Nguyễn Văn Hiến còn phải nhận quyết định xử lý kỷ luật về chính quyền tương ứng.
Việc khởi tố được tiến hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Đinh Ngọc Hệ, Bùi Văn Nga và đồng phạm, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 Điều 229...
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 9 bị can trong vụ đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương
Từ ngày 18 đến ngày 20/5, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.
Các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt, Vũ Thị Hoan bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," còn bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."
Tòa hỏi trước khi ký hợp đồng có tìm hiểu năng lực của đối tác không? Bị cáo Nga cho rằng, khi nhận nhiệm vụ thì tất cả các bước đàm phán trong 3 dự án đều đã thực hiện trước nên không nắm được.
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương kết luận việc truy tố ông Nguyễn Văn Hiến (khi đó là Tư lệnh Quân chủng Hải quân) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là đúng tội, đề nghị 3-4 năm tù.
Trong phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm, Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hiến (khi đó là Tư lệnh Quân chủng Hải Quân) 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."
Tòa án sẽ xét xử phúc thẩm công khai các bị cáo sai phạm trong vụ án liên quan đến 3 khu đất có các diện tích 1.995m2, 3.531m2 và 1.660m2 tại đường Tôn Đức Thắng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại phiên phúc thẩm sáng 10/12, bị cáo Đinh Ngọc Hệ có ý kiến, phủ nhận tên gọi khác là "Út Hệ", hay "Út trọc" và cho rằng trong lý lịch, tên gọi ở gia đình, ngoài xã hội không có tên như vậy.
Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến, ngoài những tình tiết giảm nhẹ như án sơ thẩm đã ghi nhận, trong giai đoạn phúc thẩm, luật sư của bị cáo đã cung cấp nhiều tài liệu mới.
Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến (Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) 3 năm 6 tháng tù (giảm 6 tháng so với án sơ thẩm); bị cáo Đinh Ngọc Hệ y án sơ thẩm.