Tại trường đấu được xây dựng trong khuôn viên Điện Invalides ở thủ đô Paris (Pháp), nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt tranh tài cùng 63 đối thủ khác để xác định các thứ hạng cho vòng loại trực tiếp.
Ngày 25/7, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong của Đội tuyển Bắn cung sẽ là những người đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam bước vào thi đấu tại Olympic Paris 2024 ở vòng loại nội dung cá nhân cung 1 dây.
Ngày 25/7, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong của Đội tuyển Bắn cung sẽ là những người đầu tiên bước vào thi đấu tại Olympic Paris 2024 ở vòng loại nội dung cá nhân cung 1 dây.
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã được Liên đoàn bắn cung thế giới (World Archery) xác nhận là 1 trong 5 vận động viên cuối cùng đến với Thế vận hội 2024 dựa vào bảng xếp hạng thế giới ở nội dung cá nhân.
Bắn cung Việt Nam đã có thêm một Huy chương Đồng SEA Games 31 của bộ đôi cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt-Nông Văn Linh thi đấu ở nội dung cung 1 dây đôi nam-nữ.
Đội tuyển bắn cung Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2 đến 4 huy chương vàng ở SEA Games 31 trên sân nhà khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Bắn cung là bộ môn thế mạnh của đội chủ nhà Việt Nam với 16 vận động viên tham dự (8 nam, 8 nữ) tranh tài từ ngày 14 đến 19/5 tại trường bắn Nhổn, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia.
Ngày 28/7, đoàn Thể thao Việt Nam có 3 vận động viên tranh tài là Nguyễn Thị Thùy Linh (Cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Cung 1 dây) và Nguyễn Văn Đương (Boxing).
Vận động viên An San (Hàn Quốc) dẫn đầu nội dung này với 680 điểm, phá kỷ lục Olympic do cung thủ người Ukraine Herasymenko Lina giữ từ năm 1996 (673 điểm).
Cung thủ Ánh Nguyệt khởi đầu ngày thi đấu đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 với thành tích không tệ ở vòng thi phân hạng nội dung đơn nữ cung 1 dây môn bắn cung.
Vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt của đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ “lĩnh ấn tiên phong” cho đoàn thể thao Việt Nam, đây là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế này.