Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên thăm VN

Ông Tô Huy Rứa khẳng định Việt Nam coi trọng và sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Triều.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trước sau như một, coi trọng và sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên.

Sáng 2/10, tiếp đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đảng Kim The Châng dẫn đầu, ông Tô Huy Rứa bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng sẽ có những bước phát triển mới, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Triều Tiên.

Ông Tô Huy Rứa trân trọng nhờ ông Kim The Châng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Il.

Ông Kim The Châng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục được củng cố, có những bước phát triển quan trọng trong thời gian qua, được đánh dấu bằng chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào tháng 10/2007.

Ông Kim The Châng khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước Triều Tiên là coi trọng việc phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam từ ngày 29/9 đến ngày 4/10, đoàn có cuộc tiếp kiến Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; hội đàm với đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Phạm Xuân Sơn dẫn đầu.

Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, tập trung trao đổi về các vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm. Đoàn cũng đã thăm và làm việc với Báo Nhân dân, Hội Hữu nghị Việt - Triều, thăm, tìm hiểu tình hình và kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục