Trong các cuộc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Malaysia, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, hoan nghênh các doanh nghiệp của Malaysia đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.
Sáng 23/11, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Berjaya; Chủ tịch Tập đoàn YTL; Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Capital A; Giám đốc Điều hành Tập đoàn Gamuda.
Phó Thủ tướng, Chủ tịch đảng UMNO, Dr. Ahmad Zahid Hamidimong, muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ trên cả kênh nhà nước và kênh đảng trong năm 2025 khi Malaysia là Chủ tịch ASEAN.
Chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ mở ra nhiều cơ hội và hướng tới dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Malaysia.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hè mong muốn các doanh nghiệp của Malaysia nghiên cứu đầu tư vào thành phố Cần Thơ, đặc biệt là những lĩnh vực mà thành phố đang mời gọi đầu tư.
Nhiều doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Tài chính Blue Ocean có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam và mong muốn mở rộng đường cho hàng hóa Việt Nam đến Malaysia cũng như các quốc gia Hồi giáo khác.
Liên đoàn các nhà sản xuất Malaysia bày tỏ tin tưởng Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp Malaysia.
Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia cam kết sẽ hỗ trợ Thương vụ Việt Nam tại Malaysia triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định Malaysia mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam theo hướng thực chất để đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia Phạm Quốc Anh đã nhấn mạnh những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, qua đó thu hút nhiều nhà đầu tư trên thế giới, trong đó có Malaysia.
Việc thành lập và đi vào hoạt động của Phòng Thương mại Malaysia-Việt Nam (MVCC) được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ thương mại-đầu tư giữa hai nước.
Bản khảo sát doanh nghiệp 2016 của United Overseas Bank cho biết có tới 38% các công ty Malaysia lựa chọn Việt Nam là quốc gia ưa thích ở châu Á để mở rộng kinh doanh trong vòng từ 3 đến 5 năm tới.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Việt Nam và Malaysia cần đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD vào năm 2020.
Chương trình xúc tiến thương mại của Cục phát triển Ngoại thương Malaysia (MATRADE) chính thức ra mắt vào ngày 31/12 sẽ hướng tới giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tận dụng lợi thế của AEC.
Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mustapa Mohamad cho biết các doanh nghiệp Malaysia sẽ được hưởng lợi từ việc mở rộng thị trường, nếu nước này ký TPP.
Tham gia triển lãm tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur, Việt Nam có bảy doanh nghiệp nhỏ và vừa với các ngành hàng, lĩnh vực như hóa mỹ phẩm, tư vấn thiết kế, xử lý rác thải, nước thải, khí đốt, hàng hương liệu thực phẩm.