Tỷ giá USD/VND tăng đột biến cuối tháng Bảy gây áp lực cho doanh nghiệp nhưng các chuyên gia khẳng định vẫn trong tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.
Việc Thông tư số 10/2024/TT-BXD về “Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12 tới có thể dẫn tới nguy cơ tắc nghẽn nguồn cung vật liệu xây dựng.
Các chuyên gia cho rằng việc tăng tỷ giá trong bối cảnh hiện nay sẽ khiến chi phí nhập khẩu nhiều loại linh kiện, hàng hóa của Việt Nam tăng cao, điều này gây khó khăn cho đà phục hồi, phát triển.
Với doanh nghiệp xuất khẩu, cùng một lượng euro thu về số tiền quy đổi ra nội tệ ít hơn nên sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ EU chi phí rẻ hơn nên nhập khẩu có lợi hơn.
Trong 5 tháng đầu năm nay, trao đổi thương mại giữa hai nước vẫn tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15,6 tỷ USD bất chấp các tác động tiêu cực của dịch COVID-19.
Chính sách hoãn nộp thuế của Mỹ không được áp dụng đối với các nhà nhập khẩu những loại hàng hóa liên quan tới những xung đột thương mại giữa Mỹ và một số nước khác.
Bộ Công Thương chỉ đạo hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ chủ động trao đổi với Hiệp hội cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn có uy tín ở nước sở tại.
Ông Hiếu cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ giá tăng, tuy nhiên việc Fed tăng lãi suất có thể diễn ra 2 lần nữa trong năm 2018 là một trong những nguyên nhân chính đẩy tỷ giá lên cao.
Chính phủ Venenezuela sẽ trả trước khoảng 2 tỷ USD trong tổng số nợ 14 tỷ USD mà nước này cam kết bồi hoàn cho các nhà nhập khẩu trong nước bị ảnh hưởng của chính sách kiểm soát tiền tệ.