Venezuela thanh toán nợ cho các doanh nghiệp nhập khẩu

Chính phủ Venenezuela sẽ trả trước khoảng 2 tỷ USD trong tổng số nợ 14 tỷ USD mà nước này cam kết bồi hoàn cho các nhà nhập khẩu trong nước bị ảnh hưởng của chính sách kiểm soát tiền tệ.
Venezuela thanh toán nợ cho các doanh nghiệp nhập khẩu ảnh 1Phó Tổng thống phụ trách kinh tế Venezuela Rafael Ramirez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Venenezuela ngày 30/5 thông báo sẽ trả trước khoảng 2 tỷ USD trong tổng số nợ 14 tỷ USD mà Caracas cam kết sẽ bồi hoàn cho các nhà nhập khẩu trong nước do ảnh hưởng của chính sách kiểm soát tiền tệ tiến hành trước đó.

Phó Tổng thống phụ trách kinh tế Venezuela Rafael Ramirez cho biết 1,188 tỷ USD sẽ được giải ngân trong tuần tới cho 939 doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực kinh tế ưu tiên như lương thực và nông nghiệp (81% khoản tiền), y tế (73%), hóa học và nhựa (31%), và công nghiệp (20%).

Khoản 900 triệu USD còn lại sẽ trả cho các công ty lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác, trong đó 486 triệu USD là dành cho các hãng hàng không.

Các công ty được đưa vào diện trả nợ 100% này dựa trên mức độ quan trọng trong lĩnh vực sản xuất theo đánh giá của Trung tâm Ngoại thương Quốc gia (CENCOEX) cung cấp.

Theo ông Ramirez, quyết định trên là nhằm thúc đẩy sản xuất và đảm bảo nguồn cung các hàng hóa nội địa.

Khoản nợ trên bắt nguồn từ chính sách kiểm soát tỷ giá trao đổi nghiêm ngặt, theo đó, Venezuela yêu cầu các công ty bán hàng bằng tiền Bolivar với cam kết sẽ bồi hoàn các thiệt hại của doanh nghiệp bằng tiền USD.

Các công ty cho biết 14 tỷ USD là khoản họ nợ công ty mẹ hoặc các nhà cung cấp nước ngoài bằng ngoại tệ mạnh.

Hồi cuối tháng Hai vừa qua, Venezuela chính thức triển khai hệ thống trao đổi ngoại tệ mới, cho phép áp dụng hai tỷ giá hối đoái khác nhau đối với lĩnh vực công và tư nhân. Theo đó, tỷ giá trao đổi chính thức 6,3 bolivar/ 1 USD sẽ tiếp tục được áp dụng cho các cơ quan nhà nước cần ngoại tệ mạnh để nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu như dược phẩm và thực phẩm.

Trong khi những cá nhân hoặc tổ chức muốn mua đồng USD phải trao đổi theo tỷ giá thị trường do CENCOEX ấn định trong buổi đấu giá cuối mỗi tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục