Thông báo số 9189/TB-CTLĐO ngày 23/9/2024 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho thấy danh sách các doanh nghiệp nợ thuế cao gấp 2,16 lần so với các kỳ trước đó.
Theo Cục thuế Bình Phước, tính đến 31/5/2024, nhiều công ty, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang còn nợ thuế với số tiền từ vài trăm triệu đồng đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, đứng đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.678 tỷ đồng.
Cục thuế Đồng Nai tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; triển khai các biện pháp chống thất thu thuế, quản lý nợ thuế.
Cục thuế Quảng Ngãi cũng đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân là lãnh đạo hoặc đại diện của pháp luật của DN vì chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Trong danh sách gần 110 doanh nghiệp nợ thuế, loại hình doanh nghiệp trong nước chiếm gần 80%, số còn lại là doanh nghiệp FDI; các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
Gần một nửa số doanh nghiệp nợ thuế bị công khai đã chấp nhận nộp tiền. Tuy nhiên, số tiền được nộp vào ngân sách chỉ chiếm gần 13% tổng nợ đã công bố.
Trong 5 tháng đầu năm, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đăng công khai 570 đơn vị nợ tiền thuế, phí, tiền thuê đất và đã có 157 đơn vị nộp tiền vào ngân sách.
Từ đầu năm 2017 tới nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã thực hiện "bêu tên" và số nợ của các doanh nghiệp, dự án với con số nợ chung là trên 2.998 tỷ đồng nhưng cũng mới chỉ thu về được 197 tỷ đồng.
Trong số 939 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Hà Nội đã được cơ quan thuế công khai, hiện mới có 301 doanh nghiệp thực hiện nộp tiền vào ngân sách với số tiền gần 143 tỷ đồng.
Số nợ thuế, phí, tiền thuê đất của các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn Hà Nội nộp lại ngân sách mới là hơn 49 tỷ đồng trong khi tổng nợ được công khai trước đó lên gần 2.612 tỷ đồng.
Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị địa phương thanh tra tối thiểu 17% doanh nghiệp trong năm nay và thu hồi ít nhất 50% nợ thuế lớn của các doanh nghiệp ngay trong tháng Chín.
Đối với những doanh nghiệp không có khả năng nộp nợ thuế một lần, Cục thuế Hà Nội cho phép được cam kết chia số tiền nợ nộp 12 tháng mà không cần bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng.