Nợ thuế cả nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp mới nộp lại 49 tỷ đồng

Số nợ thuế, phí, tiền thuê đất của các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn Hà Nội nộp lại ngân sách mới là hơn 49 tỷ đồng trong khi tổng nợ được công khai trước đó lên gần 2.612 tỷ đồng.
Nợ thuế cả nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp mới nộp lại 49 tỷ đồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Số nợ thuế, phí, tiền thuê đất của các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn Hà Nội nộp lại ngân sách mới là hơn 49 tỷ đồng trong khi tổng nợ được công khai trước đó lên gần 2.612 tỷ đồng.

[Hà Nội: 262 doanh nghiệp nợ thuế, phí lên tới hơn 2.200 tỷ đồng]

Theo thống kê vừa được ngành thuế công bố, trong 4 tháng đầu năm, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã thực hiện công khai nợ của 634 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế với tổng số tiền nợ gần 2.612 tỷ đồng .

Sau công khai, hiện đã có 165 doanh nghiệp nộp thuế với số thuế nộp là trên 49,2 tỷ đồng.

Tuy vậy, trong thông báo mới nhất của cơ quan này, ngành thuế vẫn tiếp tục công khai danh sách 86 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số nợ là hơn 96 tỷ đồng.

Cụ thể, trong danh sách này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển nhà và dệt may có sợ nợ thuế lớn nhất ở mức hơn 13 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Sáng với hơn 10 tỷ đồng nợ thuế. Ngoài ra, một số doanh nghiệp bị điểm mặt là: Chi nhánh xây dựng công trình ngầm-Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô (6 tỷ đồng), Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Vạn Tường (gần 3,4 tỷ đồng),…

Về các đơn vị nợ tiền thuê đất, báo cáo nêu tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có số nợ lớn nhất là hơn 8 tỷ đồng. Một số cái tên khác có thể kể tới như: Công ty cổ phần Nam Bắc, Công ty cổ phần Xây dựng số 8 Thăng Long, Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Thạch thất,…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.