Chiều 11/6, (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Pháp, gồm đại diện các tập đoàn về hàng không vũ trụ, giao thông, năng lượng và dược phẩm.
Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ trong cả sản xuất và bán lẻ, Decathlon khẳng định cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam, tiếp tục là động lực phát triển văn hóa thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot chia sẻ các doanh nghiệp Pháp rất quan tâm đến dự án đường sắt tốc độ cao của Việt Nam và mong muốn thiết lập, mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng mời các doanh nghiệp Pháp và đại diện tỉnh Hérault đến Việt Nam để gặp gỡ người dân, giao lưu với doanh nghiệp, trải nghiệm thực tế để hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.
Các doanh nghiệp Pháp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao, khai thác-chế biến khoáng sản chiến lược, giáo dục, y tế, thực phẩm.
Nổi tiếng về sản xuất khung và linh kiện cho xe đạp đua cao cấp, công ty LOOK CYCLE đang có ý định tìm kiếm cơ hội để mở cơ sở sản xuất, lắp đặt và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam.
Thượng nghị sỹ Jérémy Bacchi bày tỏ vui mừng khi nhận thấy trong nửa thập kỷ vừa qua, mối quan hệ hai nước và hai dân tộc Pháp và Việt Nam không những đã duy trì mà còn không ngừng phát triển.
Với những lợi thế và điểm mạnh khác nhau, cả ba tỉnh thành đều là những địa phương rất năng động, sáng tạo và mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư kinh tế với Pháp.
Sáng 27/6, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã làm việc với Hiệp hội giới chủ Pháp (Medef) và các doanh nghiệp Pháp đã và đang đầu tư tại Việt Nam.
Vùng Ile-de-France của Pháp và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với nhau để nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, bảo tồn di sản và chuyển đổi sinh thái.
Theo thống kê, hiện có 170 doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có những tập đoàn lớn đầu tư vào những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam.
Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút các dự án có công nghệ cao, hiện đại, có tính lan tỏa, có giá trị gia tăng cao.
Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, thời gian tới, chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa ngoại giao kinh tế, đặc biệt tranh thủ những cơ hội, lợi ích của EVFTA, tạo điều kiện cho các mặt hàng chủ lực Việt Nam vào Pháp.
Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng tạo lập hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như các nhà đầu tư Pháp vào Việt Nam.
Pháp là đối tác FDI lớn thứ hai của Việt Nam trong khối EU với hơn 3,6 tỷ USD tổng vốn đăng ký, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản.
Chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Đông Nam Á, nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam tin tưởng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Pháp,
Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher; gặp một số lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp.
Bộ trưởng Le Maire cho biết sẽ đưa ra các đề xuất nhằm tập hợp đại diện của các bang, tòa án phá sản và giới ngân hàng để tìm ra giải pháp cho các công ty đang gặp khó khăn với khoản nợ của họ.
Sân bay Heathrow (Anh) bị giảm 2,8 tỷ USD doanh thu trong năm 2020; trong khi doanh thu của chuỗi khách sạn khổng lồ Accor (Pháp) trong năm qua chỉ là 1,85 tỷ euro và lỗ ròng là 1,26 tỷ euro.
Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam-Pháp đánh giá Việt Nam có thể sẽ giữ tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2020, bất chấp tác động đáng kể của COVID-19 đến các hoạt động kinh tế.