Đại biện Cung Đức Hân khẳng định Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa các địa phương Việt Nam và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác về tài chính xanh.
Chỉ số kinh tế tháng 8 của Thụy Sĩ giảm mạnh, trong bối cảnh Mỹ áp thuế nhập khẩu 39% với hàng hóa từ quốc gia phụ thuộc xuất khẩu này, buộc dự báo tăng trưởng 2025-2026 phải điều chỉnh giảm.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ vừa được ra mắt tại thành phố Zurich, là sáng kiến năng động nhằm thúc đẩy hợp tác, đổi mới và tăng trưởng bền vững giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ.
Các chuyên gia, doanh nghiệp Thụy Sĩ và Việt Nam đã thảo luận về thúc đẩy hợp tác song phương, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững ở Việt Nam, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định cam kết Quốc hội, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thụy Sĩ, đầu tư sản xuất, kinh doanh lâu dài.
Các doanh nghiệp Thụy Sĩ tham dự hội nghị đã chia sẻ các ý kiến, tham khảo các chính sách mở và ưu đãi của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xanh.
Sáng nay, 12/7 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkermann và Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Quan chức hai nước đánh giá mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đang chứng kiến mức độ hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực và còn rất nhiều dư địa để phát triển.
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và cần những khuôn khổ hợp tác mới để thúc đẩy doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam.
Quan hệ kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ đã có những tiến triển đáng kể trong những năm qua với việc Thụy Sĩ hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 6 của Việt Nam.
Ông Urs Buchmann, Phó Chủ tịch Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) cho biết ngân hàng muốn giới thiệu doanh nghiệp đến tìm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đô thị thông minh ở TP.HCM.
Nhấn mạnh phần lớn doanh nghiệp của Thụy Sĩ có trình độ khoa học công nghệ cao, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ khuyến khích nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam.
Thụy Sĩ muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Việt Nam, mong sớm ký Hiệp định thương mại tự do (FTA), các doanh nghiệp Thụy Sĩ muốn đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam.
Thông qua diễn đàn thương mại và đầu tư tại Zurich, Bộ NN&PTNT mong muốn kêu gọi thêm nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thụy Sĩ tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.
Tiếp Đại sứ Việt Nam Phạm Hải Bằng, Tổng thống Thụy Sĩ khẳng định nước này luôn đánh giá cao tầm quan trọng trong mối quan hệ song phương và tiếp tục thực hiện những cam kết về ODA cho Việt Nam.