Doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu bỏ vốn vào nền kinh tế Nga

Đài Tiếng nói nước Nga (VOR) tối 28/12 tiếp tục phát bài tổng kết tình hình hợp tác kinh tế Nga-Việt Nam năm 2008, trong đó cho rằng nếu như trước đây hợp tác trong lĩnh vực này chỉ mang tính chất đơn phương, chủ yếu từ Nga sang Việt Nam, thì đầu tư năm 2008 đã biến thành "tuyến đường hai chiều".

Đài Tiếng nói nước Nga (VOR) tối 28/12 tiếp tục phát bài tổng kết tình hình hợp tác kinh tế Nga-Việt Nam năm 2008, trong đó cho rằng nếu như trước đây hợp tác trong lĩnh vực này chỉ mang tính chất đơn phương, chủ yếu từ Nga sang Việt Nam, thì đầu tư năm 2008 đã biến thành "tuyến đường hai chiều".

Các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu bỏ vốn vào nền kinh tế Nga. Hơn nữa, đây là sự đầu tư nghiêm túc, tập trung vào những ngành cơ bản, đòi hỏi thời gian hoàn vốn mất nhiều năm.

VOR dẫn ra ba ví dụ cụ thể. Thứ nhất là thoả thuận về việc Tập đoàn Zarubezhneft chuyển nhượng cho Tập đoàn PetroViet Nam 49% vốn pháp định của hãng Rus-Viet Petro. Hãng mới này dự kiến đến năm 2011 sẽ khai thác dầu ở Khu tự trị Nenets, miền Bắc Nga.

VOR trích đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga Vladimir Solomatov về thoả thuận này, cho rằng đây là đề án khá táo bạo, vì việc khai thác được tiến hành trong điều kiện địa lý-thời tiết rất khó khăn. Dầu mỏ có chất lượng cao ở Nenets cùng với dầu mỏ ở thềm lục địa Việt Nam sẽ được cung cấp cho kho nhiên liệu của nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ khánh thành trong năm 2009.

Thứ hai là Hiệp định về việc Việt Nam đầu tư 1,5 tỷ USD xây dựng nhà máy chế biến phân hóa học tại nước Cộng hòa Kalmykia (Nga) với tỷ lệ góp vốn 50/50. Dự kiến, xí nghiệp liên doanh này sẽ xuất xưởng lô sản phẩm đầu tiên vào năm 2013.

Thứ ba là dự án xây dựng Trung tâm văn hóa-kinh doanh Hà Nội tại Mátxcơva với 100% tiền vốn của Việt Nam do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cấp với tổng trị giá lên tới 120 triệu USD. Cơ quan địa chính Mátxcơva đã cấp một  diện tích  đất  rộng 4,9ha, vị trí đẹp tại liên quận Đông-Bắc Mátxcơva để xây dựng trung tâm.

VOR cho biết bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính, BIDV cam kết giải ngân đúng tiến độ và phấn đấu hoàn tất công trình vào năm 2010, đúng vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục