Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Mặt trận hai nước thông qua công tác đào tạo, tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Khai trương tháng 11/2023, Bệnh viện La Vie tại Vientiane là cơ sở khám chữa bệnh, điều trị cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người dân Lào có nhu cầu khám chữa bệnh.
Chủ tịch nước đánh giá cao tấm lòng yêu nước và đóng góp quan trọng của kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như đối với quan hệ 2 nước.
Cho rằng kim ngạch thương mại Việt-Lào còn quá khiêm tốn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các bộ, ngành cùng suy nghĩ để khắc phục những yếu kém trong thực hiện các dự án hiện nay.
Hai hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung và Nam Lào đã bầu ra Ban chấp hành hội khóa I nhiệm kỳ 2022-2027 với tư cách là những tổ chức thành viên của Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Lào.
Tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hiện khoảng 5,3 tỷ USD với 214 dự án, đứng vị trí thứ 3 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Lào (sau Trung Quốc và Thái Lan).
Lào luôn đứng thứ nhất trong số 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với 209 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,1 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước đầu tư tại Lào.
Chuyến thăm đã đạt được những kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo dấu mốc mới trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Sau 1 tháng thi đấu với tinh thần trung thực và đoàn kết, công bằng, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả trong cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Vientiane nhiều trận đấu hay.
Thống kê của Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) cho thấy đến hết tháng 9/2020, Việt Nam có hơn 400 dự án với số vốn khoảng 4,2 tỷ USD triển khai tại 17/18 tỉnh, thành phố của Lào.
Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hiện đứng thứ ba trong số các nước có dự án đầu tư tại Lào, tiêu biểu là dự án thủy điện Xekaman 1 và Xekamanxanxay đã sản xuất điện bán sang Việt Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong giai đoạn tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để sử dụng nguồn vốn ODA đạt hiệu quả cao.