Hơn chục ngày sau khi Tập đoàn EVNquyết định tăng giá điện, hàng loạt doanh nghiệp ximăng đã cân đối và công bố áp dụng bảng giá bán mới với mức tăng phổ biến 50.000 đồng/tấn sản phẩm.
Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ 1.920,37 đồng/kWh lên 2.006,79 đồng/kWh, tương đương tăng 4,5% khiến các hộ sản xuất tiêu thụ điện lớn như ximăng phải "thắt lưng buộc bụng."
Theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty ximăng Việt Nam, điều mong đợi lớn nhất của các nhà sản xuất ximăng là hệ thống đường cao tốc được khởi động để có cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa.
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản trầm lắng, xuất khẩu giảm cùng với giá điện tăng sẽ khiến các doanh nghiệp ximăng phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể lợi nhuận.
Theo Hiệp hội ximăng Việt Nam, trong khi giá thành sản xuất tăng mạnh, nhưng giá xuất khẩu sản phẩm ximăng không tăng làm các doanh nghiệp xuất khẩu ximăng đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá.
Tại cả 2 thị trường xuất khẩu chính của ximăng Việt Nam là Trung Quốc và Philippines, mức nhập khẩu sản phẩm từ các nhà cung cấp Việt Nam đều sụt giảm trong nửa đầu năm 2022.
Áp lực giá nguyên vật liệu như giá xăng dầu, than đá... tăng mạnh khiến các các doanh nghiệp sản xuất ximăng có lần điều chỉnh tăng giá bán thứ 3 trong năm 2022.
Từ đầu tháng Năm một số doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh giá bán lẻ các sản phẩm ximăng đến tay người tiêu dùng. Điều này đã tác động không nhỏ đến tiến độ thi công của các công trình tại Thủ đô.
Trong đợt điều chỉnh tăng giá tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất ximăng đều có mức tăng từ 100.000-150.000 đồng/tấn sản phẩm.
Các nhà thầu xây dựng trên cả nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi giá các nguyên liệu đầu vào tăng chóng mặt, trong đó có giá dầu và giá than.
Trong bốn tháng đầu năm 2021, thống kê của Hiệp hội ximăng Việt Nam cho thấy tiêu thụ trong nước khoảng 19,44 triệu tấn/34,58 triệu tấn tiêu thụ toàn ngành, tăng không đáng kể so với cùng kỳ 2020.
Cùng với ngành thép, các doanh nghiệp ximăng được kỳ vọng phục hồi và tăng trưởng mới trong năm 2021 từ những tín hiệu tích cực trong đầu tư công, cũng như nhu cầu ấm lên tại các thị trường xuất khẩu.