Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Mai Khanh (kiều bào Nhật), với quy mô dân số lớn và định hướng chuyển đổi số của Chính phủ, Việt Nam có cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp vi mạch.
Tiềm lực của thế hệ Kiều bào Trẻ ngày càng được khẳng định, thể hiện qua 3 khía cạnh là trí lực, tài lực và đặc biệt là tình yêu, tấm lòng dành cho quê hương, nguồn cội.
Dù ở nơi đâu, người Việt Nam ở nước ngoài luôn là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Dù ở xa quê hương, mỗi người Việt đã và đang trở thành cầu nối quan trọng giới thiệu với bạn bè thế giới các sản phẩm nông sản của Việt Nam cũng như đưa đầu tư nước ngoài vào trong nước.
Doanh nhân kiều bào tại TP.HCM khai trương “Siêu thị 0 đồng” và “Bữa cơm 0 đồng” cho người gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong khi Lâm Đồng, Phú Yên tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp.
Lãnh đạo TP.HCM mong muốn các đại biểu kiều bào sẽ thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm, bài học có được từ thời gian sinh sống, làm việc tại nước ngoài thành những giải pháp cụ thể, có tính khả thi.
Theo Giám đốc ITPC, TP.HCM luôn mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là doanh nghiệp kiều bào đầu tư vào các dự án, chương trình đột phá, các lĩnh vực phát triển kinh tế trọng điểm.
Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, địa phương mở thêm nhiều diễn đàn thuận lợi hơn nữa để các trí thức Việt kiều tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức cho đất nước.
Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ diễn ra trong hai ngày 20-21/5.