Tổng kết 10 năm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ diễn ra trong hai ngày 20-21/5.
Tổng kết 10 năm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 1Kiều bào được đưa đến thăm các chiến sỹ Trường Sa hồi tháng Tư vừa qua. (Ảnh: Lưu Thuận Đức)

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ diễn ra trong hai ngày 20-21/5, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn cho biết thông báo tại cuộc gặp gỡ báo giới sáng nay, 15/5.

Hội nghị sẽ xoay quanh các nội dung chính như: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, luật phát nhằm đáp ứng những quyền lợi thiết thân của người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện chính sách hòa hợp, đoàn kết dân tộc. Đánh giá việc xây dựng và triển khai chính sách, luật pháp về quốc tịch, miễn thị thực, hồi hương, nhà ở, đầu tư, kinh doanh... và phương hướng hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị cũng thông báo kết quả quán triệt Nghị quyết ở từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào...

Đặc biệt, công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo thuận lợi hơn cho kiều bào về địa vị pháp lý và làm ăn, sinh sống, hội nhập vào xã hội nơi cư trú sẽ được đưa ra thảo luận trước hội nghị.

Ngoài ra, các vấn đề về cơ chế, chính sách thu hút, phát huy vai trò của trí thức, doanh nhân kiều bào thành đạt cũng như chế độ chính sách đối với kiều bào cốt cán có công với đất nước, công tác động viên, khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một trong những trọng tâm của hội nghị.

Chương trình dự kiến có khoảng 300 khách mời là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương, đại biểu các tỉnh, thành trong cả nước, đại diện hội thân nhân kiều bào, hội liên lạc, trưởng các cơ quan đại diện một số địa bàn có đông kiều bào, các cán bộ lãnh đạo lão thành trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục