Doanh số bán hàng của Swatch Group đạt kỷ lục

Doanh số bán hàng của hãng sản xuất đồng hồ Swatch Group đã tăng 14%, đạt mức kỷ lục 8,8 tỷ USD trong năm 2012, nhờ nhu cầu tăng ở châu Á.
Doanh số bán hàng của hãng sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới Swatch Groupđã tăng 14%, đạt mức kỷ lục 8,1 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 8,8 tỷ USD) trongnăm 2012, nhờ nhu cầu tăng ở châu Á cũng như nhu cầu mua các loại đồng hồ thươnghiệu nổi tiếng của Swatch như Omega, Longines và Tissot của khách du lịch ở châuÂu.

Hãng chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ có trụ sởBiel này thông báo hầu hết 19 thương hiệu của hãng đều đạt tốc độ tăng trưởnghai con số.

Doanh số bán hàng được hỗ trợ mạnh nhờ nhu cầu mua các loại đồng hồ sangtrọng và đắt tiền của hãng, trong đó có Blancpain và Breguet.

Một lượng đông khách du lịch Trung Quốc đã tranh thủ mua đồng hồ khi ranước ngoài để tránh bị đánh thuế cao khi mua các mặt hàng xa xỉ loại này trongnước.

Swatch cho biết doanh số bán đồ trang sức và đồng hồ, lĩnh vực kinh doanhlớn nhất của hãng, đã tăng 16%, lên 7,3 tỷ franc Thụy Sĩ trong năm ngoái.

Ngoài sản xuất đồng hồ và đồ trang sức, Swatch còn sản xuất linh kiện đồnghồ và kinh doanh hàng điện tử.

Swatch còn là chủ sở hữu của Omega SA - hãng đồng hồ chính thức của Đạihội thể thao Olympic London 2012. Omega là một trong những nhà tài trợ Olympicđược phép trưng bày logo của mình bên trong các sự kiện Olympic.

Swatch đã thành công trong việc mở rộng danh mục kinh doanh trong nhữngnăm gần đây và giành được chỗ đứng vững chắc ở châu Á, bất chấp sự cạnh tranh từcác công ty khu vực và những cơ sở sản xuất hàng nhái.

Swatch cho biết con số về lợi nhuận năm 2012 sẽ tốt, cho dù phải tăng chitiêu cho hoạt động tiếp thị tại Olympic London và những biến động về tiền tệ(đồng franc tăng giá).

Trên trang web riêng, Swatch công bố trong 10 ngày đầu tiên của tháng1/2013, doanh số bán hàng của hãng tăng mạnh, báo hiệu thêm một năm làm ăn phátđạt nữa.

Xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ ước trung bình khoảng 20 tỷ franc mỗi năm.Theo số liệu của Hiệp hội Đồng hồ Thụy Sĩ, châu Á chiếm hơn một nửa tổng giá trịkim ngạch xuất khẩu trong năm 2011.

Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất với khoảng 30%, tiếp đến là Mỹ với 10%và Pháp chiếm 6,7% trong năm 2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.