Doanh số bán máy tính toàn cầu giảm mạnh

Các công ty nghiên cứu thị trường IDC và Gartner cho biết doanh số bán máy tính cá nhân (PC) toàn cầu đã giảm mạnh trong quý I/2009, song tình hình thị trường Mỹ vẫn khá hơn những khu vực khác.

Các công ty nghiên cứu thị trường IDC và Gartner cho biết doanh số bán máy tính cá nhân (PC) toàn cầu đã giảm mạnh trong quý I/2009, song tình hình thị trường Mỹ vẫn khá hơn những khu vực khác.
 
Cụ thể, IDC cho rằng doanh số bán PC toàn cầu đã giảm 7,1%, còn Gartner đưa ra mức giảm 6,5% xuống 67,2 triệu chiếc.
 
Theo Giám đốc nghiên cứu của Gartner, George Shiffler, hiện có một số bằng chứng về sự bổ sung các kho hàng PC, nhất là ở Mỹ, song điều này không có nghĩa là sự phục hồi về nhu cầu PC của người sử dụng, và hiện vẫn chưa rõ liệu thị trường PC toàn cầu đã chạm đáy hay chưa.
 
Bình luận của Shiffler trái ngược với nhận định trước đó của Chủ tịch hãng sản xuất chip Intel lớn nhất thế giới, Paul Otellini, cho rằng doanh số bán PC đã chạm đáy trong quý I/2009 và ngành này đang trở lại mức độ hoạt động bình thường theo mùa vụ.
 
Theo IDC, doanh số bán PC tại Mỹ trong quý I/2009 đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2008 trong khi Gartner đưa ra con số giảm 0,3%.
 
Hiện tại, Hewlett-Packard vẫn là nhà sản xuất PC số 1 thế giới với 20,5% thị phần và 19,8% thị phần tiếp theo là Dell, Acer, Lenovo và Toshiba./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục