trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 39 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 11/6, có tọa độ 14,924 độ Vĩ Bắc; 108,236 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Trận động đất có độ lớn cao nhất 4.2 xảy ra tại huyện Kon Plông vào lúc 1 giờ 55 phút, tại vị trí có tọa độ (14.955 độ vĩ Bắc, 108.180 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.
Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 31 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/7, có tọa độ 20.068 độ Vĩ Bắc, 105. 446 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.
Hai trận động đất liên tiếp với độ lớn 4,0 và 3,3 xảy ra lần lượt vào 21 giờ 6 phút 11 giây và 21 giờ 33 phút 18 giây ngày 17/5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,3km.
Ngày 10/9, khu vực này cũng liên tiếp xảy ra 5 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,5; ngày 11/9 xảy ra 3 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,4; ngày 13/9 xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 2,6 và 2,8.
Từ ngày 21/4 đến nay, động đất tiếp tục xảy ra tại huyện Kon Plông với ít nhất 8 trận có độ lớn trên 2,5 được Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ghi nhận.
Các trận động đất mạnh trong 2.000 năm qua đã gây sụt lún khu bờ biển phía Nam bang California và nguy cơ động đất dẫn tới sụt lún có thể lặp lại trong tương lai.
Theo giáo sư Phan Trọng Trịnh, đứt gãy Điện Biên-Lai Châu hiện được xem là đứt gãy có tốc độ lớn nhất Việt Nam với các biểu hiện của các trận động đất Tuần Giáo, Điện Biên.