Đổi mới nội dung giảng dạy kiến thức quốc phòng

Thủ tướng đề nghị Học viện Quốc phòng không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trải qua hơn 30 năm xây dựng, chiến đấuvà trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã có những đóng góp tích cực vào công cuộcxây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt vai trò là trung tâm giáo dục, đào tạovà nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, quốc phòng quân sự hàng đầu của quânđội và quốc gia.

Làm việc với tập thể Ban Giám đốc, chỉ huy, giảng viên Học viện Quốc phòng,ngày 9/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Học viện Quốc phòng không ngừng đổimới nội dung, giáo trình, phương pháp đào tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng giảngdạy và học tập, chú trọng kết hợp lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cơ bản,trước mắt cũng như lâu dài, trên tinh thần kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốcphòng, chủ động, khôn khéo làm thất bại mọi âm mưu chống phá của thế lực thùđịch.

Học viện cần rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ sao cho đáp ứng với yêu cầunhiệm vụ mới, đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việcxây dựng đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, ông Nguyễn Tấn Dũng nhấnmạnh.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn với bề dày thành tích và truyền thống của mộtđơn vị Anh hùng, Học viện Quốc phòng sẽ không ngừng phát huy những kết quả đãđạt được, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡngđội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội, đáp ứng kịp thời nhữngyêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Còn phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninhkhóa 35 và lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy, tham mưu Cao cấp Quân sự địa phươngkhóa 26 cho các vị cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, tổ chức tại Học viện, Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển kinhtế-xã hội là nhiệm vụ trọng tâm; công tác xây dựng Đảng là then chốt; xây dựngvăn hóa là nền tảng tinh thần.

Đồng thời, Đảng và Nhà nước luôn xem việc đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tựan toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên. Các nhiệm vụ này gắn kết và quan hệchặt chẽ với nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc bồi dưỡngkiến thức quốc phòng, an ninh cũng là nội dung đào tạo rất quan trọng, thiếtthực, góp phần nâng cao tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựngnền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân của đội ngũ cán bộ.

Thông báo với các học viên về tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 và những côngviệc trọng tâm trong năm nay của đất nước, Thủ tướng khẳng định, năm 2009 là nămcó nhiều diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, gây khó khăn lớncho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dưới sự lãnh đạo đúngđắn của Trung ương Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước, Việt Namđã thực hiện có kết quả mục tiêu tổng quát của từng năm. Lạm phát đã được kiềmchế, năm 2009, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn làmột trong số ít các nước có tốc độ tăng trưởng khá cao, đạt 5,32%; thế và lựccủa đất nước tiếp tục được tăng cường.

Thủ tướng nêu rõ: năm nay, những hành động cụ thể được Thường trực Chính phủquán triệt đến các bộ, ngành và địa phương là thống nhất nỗ lực phấn đấu phụchồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; tăng tính ổn định kinhtế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăngkhả năng bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toànxã hội...

Thủ tướng đề nghị các học viên cần quán triệt tốt mục đích, yêu cầu của khóahọc, tích cực học tập, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kếtthực tiễn, nhất là những phát triển mới của lý luận và thực tiễn, làm cơ sở choviệc chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củngcố quốc phòng, an ninh./.

Quang Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục