Ngân sách cứu trợ toàn cầu sụt giảm 40% khiến 6 quốc gia là điểm nóng nhân đạo đối mặt nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng, trong bối cảnh hệ thống nhân đạo quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn.
Mặc dù tham nhũng nổi lên là mối quan ngại lớn nhất trong năm 2024 nhưng tỷ lệ người dân cho biết họ phải trả chi phí không chính thức, đưa "lót tay" khi sử dụng dịch vụ công đã giảm.
Năm 2024 là năm có hàng loạt mức, chuẩn trợ cấp thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, người có công được tăng lên. Các chính sách bảo hiểm xã hội cũng được cải cách mạnh mẽ, mở rộng thêm nhiều chế độ.
Các chuyên gia cho rằng do AI không ngừng thay đổi, việc cố gắng lập ra một danh sách toàn diện các mối nguy hiểm do công nghệ này gây ra là điều không khả thi.
Trong 2 ngày làm việc, các Ngoại trưởng sẽ xem xét chương trình và kế hoạch triển khai trong năm 2024 chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra trong ngày 18-19/11 tại Rio de Janeiro.
Theo điều tra của UCA, một trường đại học có tiếng ở Argentina, ước tính có gần 27 triệu người Argentina đã nằm trong ngưỡng nghèo đói, trong đó 7 triệu người trong cảnh bần cùng.
Theo FAO, tỷ lệ đói ăn tại Mỹ Latinh, khu vực có tổng cộng 650 triệu dân, đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn cao hơn 0,9% so với năm 2019 - giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.
Theo WFP, trong quý 4/2023, ước tính sẽ có khoảng 4,3 triệu người ở Somalia đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó 1 triệu người phải chịu cảnh đói cùng cực.
Nhiệm kỳ thứ hai của ông Mnangagwa bắt đầu trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức khi đồng Zimdollar đã giảm khoảng 80% kể từ đầu năm và nguồn vốn quốc tế vẫn bị đóng băng.
Chuyên gia cảnh báo có tới 90% tổng diện tích của Ấn Độ hiện nay nằm trong vùng nhiệt độ vô cùng cao trong khi nước này không có sự chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với những nguy cơ tiềm ẩn.
Theo quan chức của Đan Mạch, WB không nên chỉ tập trung chống đói nghèo, thay vào đó trong tương lai, ngân hàng cần hướng tới chống biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan tới thích ứng với khí hậu.
Điều phối viên của Ấn Độ nhấn mạnh 200 triệu người trên thế giới đang sống dưới mức nghèo khổ, song cuộc xung đột ở Ukraine khiến thế giới bế tắc trong giải quyết tình trạng nghèo đói, nợ toàn cầu.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Afghanistan, bà Roza Otunbayeva cho biết các nhu cầu nhân đạo đòi hỏi khoản hỗ trợ lên tới 4,62 tỷ USD.
Trong cuộc gặp Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc, Giám đốc Tài chính WB nói rằng Hàn Quốc có nền tảng kinh tế vững chắc và sẽ tăng trưởng mạnh mẽ khi nền kinh tế toàn cầu nhận được lực đẩy.
Đây được đánh giá là nhiệm kỳ nhiều khó khăn của Tổng thống Lula da Silva trong bối cảnh kinh tế Brazil vừa trải qua giai đoạn khó khăn do COVID-19, bất bình đẳng xã hội ngày càng trầm trọng.
Theo quan chức Namibia, rất nhiều công ty dầu mỏ và khí đốt đến tham dự COP27 vì châu Phi muốn gửi đi tín hiệu rằng họ sẽ phát triển tất cả các nguồn năng lượng vì lợi ích của người dân.
Ông Lula da Silva trở thành nhà lãnh đạo mới của quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh trong thời gian 4 năm tới và đây sẽ là lần thứ ba người sáng lập đảng PT lên nắm quyền sau 2 nhiệm kỳ thành công.
Nam Sudan đứng đầu danh sách các nước châu Phi có nhiều khả năng đối mặt với "mối đe dọa kép" nhất, với 87% trẻ em ở nước này bị ảnh hưởng, tiếp theo là Mozambique (80%) và Madagascar (73%).
Trong Báo cáo đánh giá toàn cầu 2022, Văn phòng Liên hợp quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai cảnh báo con người đang đẩy mình rơi vào "vòng xoáy tự hủy diệt" do khí hậu Trái Đất ấm lên.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, trong năm 2021, có tới 828 triệu người (hay gần 10% dân số thế giới) bị thiếu ăn, tăng 46 triệu người so với năm 2020 và tăng 150 triệu người so với năm 2019.