Tỷ lệ đói nghèo tại Argentina lên tới mức cao nhất trong 20 năm

Theo điều tra của UCA, một trường đại học có tiếng ở Argentina, ước tính có gần 27 triệu người Argentina đã nằm trong ngưỡng nghèo đói, trong đó 7 triệu người trong cảnh bần cùng.

Giá rau củ quả được bày bán tại khu chợ ở Buenos Aires ngày 9/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giá rau củ quả được bày bán tại khu chợ ở Buenos Aires ngày 9/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tỷ lệ đói nghèo tại Argentina trong tháng Một vừa qua đã lên tới 57,4%, mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, theo kết quả điều tra của Đại học công giáo (UCA) nước Nam Mỹ này được công bố ngày 18/2.

Sự mất giá của đồng nội tệ sau khi Chính phủ của Tổng thống Javier Milei quyết định phá giá tới 50% đồng peso và sự leo thang mất kiểm soát của giá các sản phẩm trong giỏ hàng hóa thiết yếu làm suy giảm đáng kể sức mua ở tầng lớp trung lưu, đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói, là nguyên nhân khiến tỷ lệ người nghèo tại Argentina gia tăng đáng kể chỉ sau 2 tháng nắm quyền của Chính phủ mới.

Theo điều tra của UCA, một trường đại học có tiếng ở Argentina, ước tính có gần 27 triệu người Argentina đã nằm trong ngưỡng nghèo đói, trong đó 7 triệu người trong cảnh bần cùng.

UCA cũng nhận định đây là thời điểm xã hội Argentina rơi vào khó khăn chưa từng có, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 54% năm 2004, đồng thời dự báo tỷ lệ này sẽ còn gia tăng trong những tháng tới vì lương hưu và các khoản trợ cấp hưu trí tới thời điểm này vẫn sẽ không có gì thay đổi so với tháng Một, cũng như các khoản trợ cấp thất nghiệp.

Từ tháng Hai, giá vé các phương tiện giao thông công cộng đã tăng gấp đôi đến gấp bốn lần.

Tuần trước, Chính phủ cũng đã bác bỏ việc tăng lương tối thiểu từ 156.000 peso (195 USD) lên 288.000 peso từ ngày 1/2 theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Argentina (CGT).

Mức tăng này nhận được sự đồng tình của các tổ chức công đoàn song vấp phải sự phản đối của doanh nghiệp lớn cũng như từ Bộ Lao động Argentina.

Theo UCA, tại thủ đô Buenos Aires, một người với mức thu nhập 193.146 peso (chưa tính tiền thuê nhà) và một gia đình với tổng thu nhập 596.823 peso sẽ được coi là người nghèo hoặc hộ gia đình nghèo.

Bình luận trên tài khoản mạng xã hội X về thông tin này, Tổng thống Milei cho rằng đây là lỗi của mô hình trợ giá các sản phẩm trong giỏ hàng hóa thiết yếu của Chính phủ tiền nhiệm khiến 6/10 người Argentina rơi vào cảnh đói nghèo và đây là sự tán phá tệ hại nhất trong thế kỷ qua, chưa từng có tiền lệ trong xã hội phương Tây.

Một lần nữa, người đứng đầu Chính phủ Argentina khẳng định người dân nước này bầu ông bởi muốn có sự thay đổi và Chính phủ sẽ làm hết sức để thực hiện điều đó.

Trong nỗ lực loại bỏ tình trạng thâm hụt ngân sách, Chính phủ Tổng thống Milei đã không gia hạn hợp đồng lao động và sa thải hàng nghìn người lao động ở khu vực công, cắt giảm trợ cấp đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm cơ bản, bỏ trợ giá phương tiện giao thông công cộng và xăng dầu, cũng như nhiều trợ cấp xã hội và dịch vụ y tế công. Việc cắt giảm này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức công đoàn, các tổ chức xã hội và người lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục