Argentina: Hơn một nửa đất nước bị dịch sốt xuất huyết hoành hành

Bộ Y tế Aghentina cho biết 14 trong số 24 tỉnh của Argentina “đã báo cáo sự lây lan virus trong địa phận,” trong đó bao gồm tất cả các tỉnh ở miền Trung và Đông Bắc, cùng 5 tỉnh ở Tây Bắc nước này.

Nhân viên y tế phun kử trùng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết ở thủ đô Buenos Aires. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên y tế phun kử trùng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết ở thủ đô Buenos Aires. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Argentina ngày 12/2 thông báo hơn 50% số tỉnh tại nước này đã ghi nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết, với tổng số ca bệnh hiện là 39.544 trường hợp và 29 ca tử vong liên quan.

Theo bộ trên, khoảng 14 trong số 24 tỉnh của Argentina “đã báo cáo sự lây lan virus trong địa phận,” trong đó bao gồm tất cả các tỉnh ở miền Trung và Đông Bắc, cùng 5 tỉnh ở Tây Bắc Argentina.

Bản tin Dịch tễ học quốc gia của Bộ Y tế Argentina cho biết tính đến đầu tháng này, quốc gia châu Mỹ ghi nhận 36.765 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong nước, 1.813 trường hợp là nhập cảnh, trong khi 966 trường hợp vẫn đang được điều tra.

Từ cuối tháng 8/2023 đến đầu tháng 2/2024, tỷ lệ lây lan sốt xuất huyết tại Argentina là 86 ca trên 100.000 dân.

Các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết bao gồm sốt cao, đau cơ hoặc khớp, buồn nôn và xuất hiện phát ban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục