Hàn Quốc triển khai xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết tại các cửa khẩu, sân bay

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, năm 2023, bệnh sốt xuất huyết đã nhanh chóng lây lan lên mức 5 triệu ca tại 86 quốc gia trên toàn thế giới.

Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc thông báo từ ngày 12/1, bắt đầu tiến hành xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết tại 13 trạm kiểm dịch quốc gia đặt tại cảng và sân bay trên toàn quốc.

Đây là biện pháp tiếp theo việc bổ sung chỉ định sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cách ly đã ban hành cuối tháng 12/2023.

Sốt xuất huyết lây truyền do bị muỗi Aedes Aegypti gây ra. Người nhiễm virus sốt xuất huyết đốt có thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày sau đó có các triệu chứng như sốt, nhức đầu, ớn lạnh, đau cơ.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, năm 2023, bệnh sốt xuất huyết đã nhanh chóng lây lan lên mức 5 triệu ca tại 86 quốc gia trên toàn thế giới. Đây là mức ca nhiễm sốt xuất huyết từng có trước đại dịch COVID-19, trong đó hơn 5.000 ca tử vong.

Tại Hàn Quốc, lượng bệnh nhân sốt xuất huyết cũng tăng lên từ năm 2022 do hoạt động du lịch nước ngoài dần được khôi phục. Năm 2023, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng gấp đôi lên 206 người so với một năm trước.

Các quốc gia được cho có nguồn bệnh là Thái Lan, Philippine, Indonesia... Đặc biệt, vào tháng 9 năm 2023, có một công dân Hàn Quốc đến Bangladesh công tác đã tử vong do sốt xuất huyết.

Một quan chức của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vong tăng nhanh khi tái nhiễm, vì vậy cần đặc biệt thận trọng nếu thường xuyên đến khu vực có dịch bệnh lưu hành.

Bộ xét nghiệm nhanh được tiến hành trên những bệnh nhân có triệu chứng và những người muốn được xét nghiệm. Tuy nhiên, xét nghiệm kit nhanh là một xét nghiệm đơn giản và nếu được xác nhận là dương tính, người bệnh phải đến cơ sở y tế để tiến hành xét nghiệm chuyên sâu.

Giám đốc Ji Young-mi của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết hiện nay chưa có vaccine vì vậy việc phòng ngừa như ngăn ngừa muỗi đốt là rất quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục