Năm 2025 có nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng, các cơ quan báo chí đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Chuyên gia Trofimchuk cho rằng ở Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung có rất nhiều tổ chức hội nhập, trong đó Việt Nam đóng một vai trò quan trọng nhờ sự kiên trì, nghiêm túc và sáng tạo.
Logo được thiết kế để làm nổi bật 2 yếu tố: Chữ Y, chữ cái đầu của từ Youth, tiếng Anh thể hiện cho giới Trẻ; 5 chữ Y đại diện cho đại biểu đến từ năm châu, cùng tề tựu tại Hà Nội để dự Hội nghị.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định những đóng góp của Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam ở Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và khu vực Abyei đã tạo nên dấu ấn của Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, để thích ứng với cục diện thế giới biến chuyển nhanh chóng và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp Đổi mới, công tác đối ngoại đa phương cần được chú trọng, phát huy.
Việc lần thứ 2 trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người.
Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Việt Nam củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.
Các học giả Canada đặc biệt ấn tượng với trường phái "ngoại giao cây tre Việt Nam," với "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển," thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt.
Việt Nam đã tạo dấu ấn với cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như tinh thần nhân văn, hướng tới người dân, xuất phát từ chính những kinh nghiệm của Việt Nam.
Năm 2020, với “trọng trách kép,” Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực đóng góp cho an ninh, ổn định và thịnh vượng chung; khẳng định vị thế mới của một quốc gia yêu hòa bình, năng động, đổi mới...
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về những thành tựu và bài học đối ngoại đa phương của Việt Nam trong hai năm tham gia vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc.
Với sự tham gia chủ động, tích cực, cộng đồng quốc tế ngày càng tin tưởng vào khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Thủ đô Hà Nội khẳng định công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của các địa phương đã đóng góp tích cực cho hoạt động đối ngoại chung của cả nước và hội nhập quốc tế.
Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Thủ tướng nước chủ nhà Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 25-26/11.
Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, qua việc tham gia các diễn đàn đa phương, Việt Nam đã đào tạo được một lực lượng triển khai công tác đối ngoại đa phương hết sức bài bản, chuyên nghiệp.
Sau 26 năm gia nhập ASEAN, Việt Nam trở thành một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, góp phần xây dựng ASEAN trở thành Cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.
Năm 2020, Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực, trách nhiệm trên cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, góp phần duy trì và thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định; củng cố thế và lực của đất nước.
Kiên định theo con đường Bác Hồ đã chọn, với những thành tựu to lớn trong 74 năm qua, ngành ngoại giao đang vững bước tiến lên, viết tiếp những trang sử vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.