Một trong các nguyên tắc hoạt động của Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng là không tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ, ủng hộ gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng.
Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng phục vụ dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hợp tác thực chất với các đối tác.
Quân đội đã chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình.
Trung tướng Trương Thiên Tô đề nghị các hoạt động báo chí, xuất bản ở tất cả các cấp được duy trì nghiêm túc, nền nếp; thiết thực xây dựng, quảng bá, nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Quân đội.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam có nhiều đóng góp cho ngành ngoại giao, trong đó có sự hỗ trợ quý báu, trực tiếp cho công tác đối ngoại quốc phòng.
Trưởng Ban Tuyên giáo TW đề nghị các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí thông tin nhiều hơn trong phản ánh hoạt động quân sự, quốc phòng.
Trong công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại quốc phòng luôn là một điểm sáng với nhiều hoạt động phong phú trên bình diện song phương và đa phương nhờ vận dụng triết lý "Dĩ bất biến, ứng vạn biến."
Việc tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.
Vấn đề về ngoại ngữ là một trong những khó khăn lớn nhất của Việt Nam trong tuyển chọn lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt là đối với đội hình đơn vị.
Thời gian qua, các hoạt động đối ngoại quốc phòng được triển khai phong phú, hiệu quả, đóng góp tích cực trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị quân đội triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân tiếp tục tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và thông tin đối ngoại trên biển đạt hiệu quả thiết thực.
Đại tướng Phan Văn Giang gợi mở nhiều giải pháp, định hướng có ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện vững mạnh.
Đối ngoại quốc phòng đa phương của Việt Nam có sự chuyển biến mạnh về tư duy từ “tham dự” sang “chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung.”
Năm 2021, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc thêm các mối quan hệ, bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia, dân tộc.
Công tác đối ngoại quốc phòng và hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân đã có những đóng góp quan trọng và công cuộc đổi mới của đất nước.
Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, năm 2020, đối ngoại - hợp tác quốc phòng đã trở thành một trong những lĩnh vực đột phá, ghi dấu sự tin cậy cao trong quan hệ quốc tế của Việt Nam.
Việt Nam kêu gọi các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích chính đáng của mọi quốc gia; không sử dụng vũ lực, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.