Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước diễn ra trong bối cảnh hai bên đang đàm phán về mức thuế đơn phương của Mỹ đối với mặt hàng ôtô, thép và nhôm nhập khẩu từ Mexico.
Đối thoại góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ, cũng như làm sâu sắc nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Shin Kak Soo đề xuất 3 nước cần mở các kênh đối thoại an ninh, cũng như đường dây nóng để giảm bớt sự ngờ vực, đồng thời ngăn ngừa bùng phát xung đột ngoài ý muốn.
Hai bên dự kiến sẽ nhất trí nối lại đối thoại an ninh trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo vào ngày 16/3 tới.
Tại Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 3 Việt Nam-Australia ngày 22/2, hai bên đã thảo luận sáu vấn đề, trong đó có tăng cường hợp tác về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và công nghệ trọng yếu.
Hai bên khẳng định hai chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận trước khi khởi động một đường dây nóng giữa các cơ quan quốc phòng của hai nước vào mùa Xuân này.
Hai bên sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ song phương và các chính sách quốc phòng-an ninh của hai nước; trong đó có Chiến lược An ninh quốc gia và 2 văn kiện quan trọng khác về quốc phòng.
Trong các cuộc đối thoại và tham vấn, hai bên dự kiến sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, chính sách quốc phòng và an ninh, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao hai nước sẽ tham gia cuộc đối thoại an ninh vào tuần tới - cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 2/2019.
Đức và Nhật Bản đã tiến hành đối thoại an ninh 2+2 lần đầu tiên vào tháng 4/2021 theo hình thức trực tuyến, sau khi Đức thông qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào mùa Thu năm 2020.
Phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang có "thái độ rõ ràng hơn" đối với việc tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân và có cách riêng để sử dụng vũ khí hạt nhân.
Các nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản cho biết sau cuộc đối thoại sẽ có cuộc họp báo chung với tuyên bố chung nhất trí tăng cường hợp tác an ninh song phương.
Hàn-Mỹ-Nhật tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng 3 bên lần gần đây nhất vào tháng 11/2019, bên lề các cuộc đối thoại an ninh với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bangkok (Thái Lan).
Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức Đối thoại An ninh lần thứ 16 vào ngày 1/2 tại thủ đô Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori sẽ tham dự cuộc đối thoại này.
Gần 100 đại biểu từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đã thảo luận, đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển các hợp tác an ninh mới nhằm giải quyết các thách thức an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương.
Cuộc đối thoại này là dấu hiệu mới nhất về việc bình thường hóa quan hệ an ninh Mỹ-Trung, sau khi quan hệ giữa hai nước đột ngột xấu đi trong bối cảnh căng thẳng về thương mại.
Tại cuộc đối thoại, Trung Quốc và Đức đã trao đổi quan điểm về những nỗ lực chống khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ngày 9/1, Ấn Độ và Indonesia tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên giữa hai nước; nhất trí về "hợp tác hành động" về an ninh và chống khủng bố.